Có tiến bộ trong cuộc đối thoại

Công giáo và Chính thống

 

Có tiến bộ trong cuộc đối thoại Công giáo và Chính thống.

Vienna, Áo quốc [CNA 27/9/2010] - Các nhà lãnh đạo Công giáo và Chính thống nhìn thấy tiến bộ trong cuộc đối thoại giữa hai Giáo hội.

Theo hãng thông tấn Reuters, các nhà lãnh đạo của hai Giáo hội gặp nhau tại Vienna, Áo quốc, đều tin tưởng rằng hai Giáo hội có thể trở thành "chị em" cùng nhìn nhận Ðức giáo hoàng như thủ lãnh chung, nhưng vẫn duy trì phụng vụ, truyền thống và cơ cấu tổ chức riêng của mình.

Ðược biết Ủy ban hổn hợp Công giáo và Chính thống gồm 30 nhà thần học mỗi năm đều gặp nhau một lần. Năm nay (2010) cuộc gặp gỡ diễn ra tại Vienna, Áo quốc.

Hôm thứ Sáu 24 tháng 9 năm 2010, các nhà lãnh đạo trong Ủy ban nhìn nhận có sự tiến bộ trong việc tiến tới hiệp thông trọn vẹn của hai Giáo hội.

Trong một cuộc họp báo hồi tuần trước, Ðức cha Kurt Koch, tân chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về hiệp nhứt Kitô giáo, nói rằng hai Giáo hội có thể "làm cho nhau được phong phú". Theo ngài, nguyên tắc cơ bản của đại kết chính là trao đổi những quà tặng cho nhau.

Ngài nói rằng bước đầu tiên trong đại kết là nói cho nhau biết mình nghĩ như thế nào về hiệp nhứt. Riêng đối với Giáo hội Công giáo, không thể nói đến hiệp nhứt mà không có Giám mục Roma, bởi vì Giám mục Roma không chỉ là một vấn đề "cơ cấu", mà còn là thần học.

Về phần mình, Ðức tổng giám mục Chính thống John Zizioulas, Tổng giám mục Pergamon nhấn mạnh: "Nếu chúng ta tiếp tục như thế, Thiên Chúa sẽ tìm ra một cách thế để giúp vượt qua mọi khó khăn còn tồn tại".

Như được ghi nhận tại cuôc gặp gỡ ở Ravenna, Ý, năm 2007, cuộc đối thoại đại kết giữa Chính thống và Công giáo đã đạt được nhiều bước đáng kể. Tại cuộc gặp gỡ này, hai Giáo hội đã nhìn nhận Giám mục Roma như vị Giám mục "niên trưởng".

Ngoài ra, cuộc đối thoại cũng đã đạt được nhiều bước tích cực khác tại cuộc gặp gỡ ở đảo Chypre hồi năm 2009.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page