Các Ðức giám mục Colombia kêu gọi

đàm phán giữa chính phủ và phiến quân Farc

 

Các Ðức giám mục Colombia kêu gọi đàm phán giữa chính phủ và phiến quân Farc.

Bogota, Colombia [CWN 24/9/2010] - Các Ðức giám mục Colombia kêu gọi đàm phiến giữa chính phủ và các phiến quân Farc.

Các Ðức giám mục Colombia đưa ra lời kêu gọi trên đây sau khi nhân vật số hai trong giới lãnh đạo của phiến quân Farc bị giết chết trong một cuộc hành quân.

Ðược biết, Victor Rojas, còn được gọi là "Mono Jojoy", là một trong 20 phiến quân Farc đã bị giết chết trong cuộc tấn công của quân đội chính phủ tại thành phố Meta.

Tổng thống Colombia, ông Juan Manuel Santos tuyên bố: "Colombia đã loại trừ được một lý hình".

Trong một phản ứng dè dặt hơn, Ðức cha Juan Vicente Cordoba, tổng thư ký Hội đồng Giám mục Colombia nói: "Giáo hội Công giáo không bao giờ vui mừng vì cái chết của bất kỳ người nào. Nhưng cái chết của ông Mono Jojoy là một lời mời gọi người dân Colombia hãy ý thức rằng chiến tranh chỉ mang lại chiến tranh, sầu khổ, tan thương và mất mát cho cả hai phía".

Về phần mình, Ðức cha Ruben Salazar Gomez, Tổng giám mục Barranquilla, chủ tịch Hội đồng Giám mục Colombia, thì cho rằng cái chết của lãnh tụ phiến quân có thể "mở đường cho những cuộc đàm phán với phiến quân Farc".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page