Hội đồng Giám mục Pháp đánh giá cao

về một cuốn phim có nội dung tôn giáo

 

Hội đồng Giám mục Pháp đánh giá cao về một cuốn phim có nội dung tôn giáo.

Paris [AFP 25/9/2010] - Hội đồng Giám mục Pháp đánh giá cao về một cuốn phim có nội dung tôn giáo hiện đang được trình chiếu tại nước này.

Ðược biết cuốn phim có tựa đề "Những con người và những thần linh" do đạo diễn Pháp Xavier Beauvois thực hiện, xoay quanh lịch sử của các đan sĩ Tibehirine, Algerie.

Chỉ trong vòng hai tuần lễ, đã có trên một triệu người đi xem cuốn phim. Phim "Những con người và những thần linh" đã đoạt giải phim hay nhứt tại Liên hoan phim Cannes và sẽ đại diện Pháp để tranh giải Oscar vào tháng 3 năm 2011.

Nhận định về sự thành công của cuốn phim có nội dung tôn giáo này, Hội đồng Giám mục Pháp nói rằng sở dĩ cuốn phim thành công là vì đã chuyển tải được "sứ điệp hòa bình và chứng từ thiêng liêng".

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Pháp AFP hôm thứ Bảy 25 tháng 9 năm 2010, Ðức cha Bernard Podvin, phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Pháp khẳng định rằng phim "những con người và những thần linh" là một " kiệt tác về hòa bình, về chứng từ thiêng liêng hiểu theo nghĩa rộng nhứt." Theo Ðức cha Podvin, cuốn phim đánh động lương tâm của mọi người, bất luận thuộc tôn giáo nào. Ðức cha phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Pháp cho biết: nhiều người vô thần mà ngài quen biết nói rằng họ đã bị đánh động khi xem cuốn phim.

Theo Ðức cha Podvin, sở dĩ cuốn phim có sức đánh động là bởi vì con người thời đại đang khao khát những điểm tựa, những dấu chỉ của tình huynh đệ.

Ðức cha cũng cho biết: khi thực hiện cuốn phim, đạo diễn Beauvois đã không ngừng tham khảo ý kiến của các tu sĩ. Các diễn viên đã không chỉ "đóng phim", mà đã thực sự sống một chiều kích sâu xa hơn.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page