Kỷ niệm 100 năm thành lập

các tổ chức bác ái Công giáo tại Hoa kỳ

 

Kỷ niệm 100 năm thành lập các tổ chức bác ái Công giáo tại Hoa kỳ.

Washington [CWN 23/9/2010] - Giáo hội Công giáo tại Hoa kỳ sẽ kỷ niệm 100 năm thành lập các tổ chức bác ái.

Hôm 22 tháng 9 năm 2010, phòng báo chí tòa thánh loan báo rằng đức Hồng y Paul Cordes, chủ tịch Hội đồng Tòa thánh "Cor Unum" [đồng tâm], sẽ đến tham dự và phát biểu tại các buổi lễ đánh dấu 100 năm này. Phòng báo chí tòa thánh cho biết trong bài phát biểu, Ðức hồng y Cordes sẽ nhấn mạnh đến bản sắc "Công giáo" của các tổ chức bác ái Công giáo.

Thông cáo của Tòa thánh nói rõ: "Ðức hồng y sẽ suy tư về những cội rễ đức tin của các tổ chức bác ái Công giáo và sự cần thiết phải củng cố bản sắc đặc thù của các tổ chức Giáo hội, như đã được Ðức thánh cha Benedicto XVI tái khẳng định trong thông điệp "bác ái trong sự thật".

Theo thông cáo của phòng báo chí Tòa thánh, với trên 1,700 cơ quan và tổ chức hoạt động trong các Giáo phận, mỗi năm các tổ chức bác ái của Giáo hội Công giáo Hoa kỳ cung cấp các dịch vụ cho khoảng 9 triệu người bất luận thuộc tôn giáo, địa vị xã hội và tình trạng kinh tế nào.

Trong thông cáo, phòng báo chí Tòa thánh cũng lập lại sứ điệp của Ðức thánh cha gởi cho các tổ chức bác ái Công giáo Hoa kỳ, qua đó ngài khuyến khích các nhân viên làm việc cho các tổ chức này hãy xem "công việc của mình như một chứng từ sống động về niềm tin vào Chúa Kitô".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page