Giáo hội Công giáo tại Brasil

và cuộc bầu cử sắp tới

 

Giáo hội Công giáo tại Brasil và cuộc bầu cử sắp tới.

Rio de janeiro, Brasil [CNA 23/9/2010] - Giáo hội Công giáo tại Brasil kêu tôn trọng sự sống, tự do tôn giáo và phẩm giá con người trong cuộc bầu cử vào ngày 3 tháng 10 năm 2010.

Trong một bài viết mới đây, Ðức cha Orani Joao Tempesta, Tổng giám mục Rio de Janeiro, nhắc nhở các tín hữu rằng cuộc bầu cử vào ngày 3 tháng 10 năm 2010 sẽ quyết định tương lai của đất nước.

Ngài kêu gọi các tín hữu Kitô nhớ lại rằng "là những người được rửa tội, họ tham dự vào sứ mệnh ngôn sứ của Chúa Kitô để thiết lập vương quốc của công bình, sự thật, tình thương và hòa bình".

Theo Ðức tổng giám mục Rio de Janeiro, tiếng nói "ngôn sứ" đòi hỏi phải tỉnh thức và không ngừng tham gia vào thực tại trong đó chúng ta đang sống. Tiếc thay, Ðức cha Tempesta nói rằng thực tại mà các tín hữu Kitô Brasil đang sống là môt thực tại bị hoen ố vì nhiều lối sống phản lại các giá trị và mở ngỏ cho bạo động và bất công.

Ngài kêu gọi dân chúng hãy cân nhắc lá phiếu của mình và xét xem lập trường của các ứng cử viên đối với phẩm giá con người từ lúc thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên cũng như gia đình, tự do giáo dục, tự do tôn giáo trong các trường học và nhứt là tình liên đới đối với người nghèo.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page