Khai mạc 101 ngày cầu nguyện

cho hòa bình tại Sudan

 

Khai mạc 101 ngày cầu nguyện cho hòa bình tại Sudan.

Sudan [Zenit 23/9/2010] - Chiến dịch "101 ngày cầu nguyện cho hòa bình" tại Sudan đã được khai mạc trong các giáo xứ tại nước này.

Chiến dịch sẽ chấm dứt vào ngày 1 tháng Giêng năm 2011, tức Ngày Thế Giới Hòa Bình. Ðây là một sáng kiến do các Ðức giám mục Sudan đề ra để khuyến khích tín đồ thuộc mọi tôn giáo cầu nguyện cho hòa bình, nhứt là trong cuộc trưng cầu dân ý sẽ diễn ra vào ngày 9 tháng Giêng năm 2011.

Lời kêu gọi cầu nguyện cho hòa bình được đưa ra vào giữa lúc có nhiều căng thẳng chính trị giữa Miền Nam đang tranh đấu cho độc lập và Miền Bắc đòi hỏi sự thống nhứt hai miền.

Sudan đã trải qua một cuộc nội chiến kéo dài từ năm 1983 đến năm 2005. Chính vì vậy mà Ðức cha Daniel Adwok Kur, Giám mục phụ tá Giáo phận Khartoum, nói rằng "101 ngày cầu nguyện cho hòa bình là cần thiết để duy trì hòa bình trong xứ sở."

Theo Ðức cha Kur, sứ điệp được Giáo hội tại Sudan nhắn gởi cho mọi người dân là hòa giải và tha thứ.

Nhận định về cuộc trưng cầu dân ý vào đầu năm tới để quyết định về tương lai của Miền nam vốn có đa số dân theo Kito giáo, Ðức cha Kur nói rằng đây là một tiến trình ôn hòa cần phải đi đôi với sự cầu nguyện, đặt Chúa vào chỗ nhứt trong cuộc sống của xứ sở.

Chiến dịch "101 ngày cầu nguyện cho hòa bình" diễn ra tại 9 giáo phận của Sudan với chủ đề "hãy thay đổi tâm hồn bạn, hãy thay đổi thế giới".

Trong suốt chiến dịch, các tham dự viên sẽ được mời gọi gặp gỡ nhau để trao đổi về những vấn đề như công lý, hòa bình, xây dựng cộng đồng và tha thứ.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page