Một giải nhân quyền được trao tặng

cho một vị Giám mục Mehico

 

Một giải nhân quyền được trao tặng cho một vị Giám mục Mehico.

Oslo, Na uy [AFP 23/9/2010] - Một giải nhân quyền của Na uy được trao tặng cho một vị Giám mục Mehico.

Hôm thứ Năm 23 tháng 9 năm 2010, giải nhân quyền tại Na uy có tên là "Rafto" đã được trao tặng cho một nhà tranh đấu cho nhân quyền tại Mehico là Ðức cha Jose Raul Vera Lopez.

Sáng hội Rafto loan báo rằng giải này được trao tặng cho Ðức cha Lopez" nhà tranh đấu không biết sợ hãi cho các dân tộc dễ bị tổn thương tại Mehico".

Một thông cáo của sáng hội Rafto nhấn mạnh rằng vị Giám mục này "là người phê bình không chút nhân nhượng những lạm dụng quyền lực và là người tranh đấu không biết mõi mết cho những người di dân, các dân tộc thiểu số và các nhóm khác đang gặp nguy khốn trong xã hội Mehico".

Ðức cha Lopez, giám mục Saltillo, miền Bắc Mehico, năm nay 65 tuổi, đã từng lên tiếng chống lại những vụ bắt cóc những người di dân Châu Mỹ Latinh mà ngài đã đón tiếp tại trung tâm tiếp cư Belen do ngài thành lập. Ðức cha cũng đã đứng lên chống lại những vụ tống tiền của quân đội và cảnh sát Mehico cũng như sự đồng lõa của họ với các tổ chức buôn bán ma túy.

Sáng hội Rafto cho biết: kể từ khi được thành lập cách đây 8 năm, Trung tâm Belen đã đón tiếp 40 ngàn người di dân đến từ khắp Châu Mỹ Latinh, giúp họ gặp gỡ nhau, chia sẻ kinh nghiệm của họ và đề ra những chương trình giúp họ cải thiện tương lai.

Sáng hội Rafto cũng muốn kêu gọi chú ý đến hoàn cảnh bi thảm của các quyền con người tại Mehico vốn ngày càng tồi tệ thêm.

Ðược thành lập năm 1986, giải thưởng Rafto mang tên giáo sư người Na uy, ông Thorolf Rafto, là người đã cống hiến phần lớn cuộc đời của mình cho việc bênh vực các quyền con người.

Giải này đã từng được trao tặng cho bà Aung San Suu Kyi nhà tranh đấu cho dân chủ tại Myanmar, ông Jose Ramos Horta đương kiêm tổng thống Ðông Timor, cố tổng thống Kim Dae Jung của Hàn quốc.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page