Ủy ban vì sự cảm thông và hài hòa

giữa các tôn giáo tại Malaysia

 

Ủy ban vì sự cảm thông và hài hòa giữa các tôn giáo tại Malaysia.

Kuala Lumpur, Malaysia [Zenit 22/9/2010] - Chính phủ Malaysia ủng hộ Ủy ban "vì sự cảm thông và hài hòa giữa các tôn giáo".

Mục sư Thomas Philips, chủ tịch "Hội đồng cố vấn các tôn giáo" tại Malaysia nói với hãng thông tấn Fides của Bộ truyền giáo rằng Ủy ban vì sự cảm thông và hài hòa giữa các tôn giáo là một bước quan trọng trong việc kiến tạo sự hài hòa tôn giáo tại Malaysia.

Theo mục sư Philips, Ủy ban mới này sẽ tạo cơ hội cho các đại diện tôn giáo và chính phủ gặp nhau, đối thoại với nhau và cùng nhau đương đầu với mọi vấn đề tế nhị liên quan đến sự sống chung của các tôn giáo tại Malaysia.

Sau nhiều tháng trì hoãn, mới đây thủ tướng Malaysia, ông Datuk Seri Najib Razak đã qui tụ 35 thành viên của Ủy ban và hứa sẽ ủng hộ tài chính cho các hoạt động của Ủy ban.

Mục tiêu của Ủy ban là bảo đảm sự phối hợp đầy đủ giữa chính phủ và các cộng đồng tôn giáo để đương đầu và giải quyết chung các vấn đề liên quan đến tôn giáo.

Mục sư Philips nhấn mạnh: "Chúng ta đang sống trong một quốc gia đa chủng tộc, đa văn hóa và đa tôn giáo. Do đó cần phải có một nơi để đối thoại với các cơ chế".

Trong các vấn đề sẽ được thảo luận, Ủy ban sẽ đề cập đến việc các tín hữu Kitô xử dụng từ "Allah", vấn đề cải đạo từ một tôn giáo này sang một tôn giáo khác và những vấn đề liên quan đến các nơi thờ phượng và quan hệ giữa các cộng đồng tôn giáo.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page