Hội nghị đại kết về nghèo đói

 

Hội nghị đại kết về nghèo đói.

Bruxelles, Bỉ [Zenit 22/9/2010] - Một hội nghị đại kết về nghèo đói sẽ được tổ chức tại Nghị viện Âu Châu, Bruxelles, Bỉ, vào ngày 30 tháng 9 năm 2010.

Với sự bảo trợ của ông Jerzy Buzek, chủ tịch Nghị Viện Âu Châu, hội nghị do Eurodiaconia, Caritas Âu Châu, Hội đồng các Giáo hội Âu Châu và Liên hội đồng Giám mục Âu châu đồng tổ chức.

Với chủ đề "Những cách thức tỏ tình liên đới mới: một cuộc dấn thân chung để chống lại nghèo đói và sự loại trừ khỏi xã hội", Hội nghị đại kết diễn ra trong khuôn khổ của Năm Âu Châu chống lại nghèo đói và sự loại trừ khỏi xã hội.

10 năm sau khi Liên Âu cam kết xóa bỏ sự nghèo đói, hiện vẫn còn 84 triệu người, nghĩa là 17 phần trăm dân số Liên Âu đang có nguy cơ rơi vào tình trạng nghèo đói. Thống kê trên đây cho thấy các lời tuyên bố chính trị suông chưa đủ để xóa giảm nghèo đói và chấm dứt tình trạng bị loại ra khỏi xã hội.

Dạo tháng 6 năm 2010, Hội đồng Âu Châu đã đưa ra chỉ tiêu là vào năm 2020, phải có ít nhứt 20 triệu người Âu châu thoát khỏi nghèo đói.

Theo ban tổ chức Hội Nghị đại kết nói trên, vấn đề được đặt ra là: "làm thế nào để hợp tác với nhau hầu mang lại những thay đổi thực sự"?

Ban tổ chức Hội nghị nói rằng đây là cơ hội duy nhứt để chia sẻ những kinh nghiệm về vấn đề này, đồng thời cũng để tạo ra sự hợp tác giữa các tác nhân tích cực trong lãnh vực này.

Ðược biết sau hội nghị sẽ có một cuộc triển lãm về các tác phẩm của các nghệ sĩ Kitô tại Âu Châu là những người đã và đang tranh đấu chống lại nghèo đói và sự loại trừ ra khỏi xã hội.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page