Ðức thánh cha nhìn lại

chuyến viếng thăm Anh quốc

 

Ðức thánh cha nhìn lại chuyến viếng thăm Anh quốc.

Vatican [AFP 22/9/2010] - Ðức thánh cha Benedicto XVI nói rằng chuyến viếng thăm Anh quốc vừa qua của ngài là một "biến cố lịch sử".

Trong buổi tiếp kiến chung hằng tuần sáng thứ Tư 22 tháng 9 năm 2010, khi nhìn lại chuyến viếng thăm Anh quốc, ngài nói rằng đây là một biến cố lịch sử đánh dấu một giai đoạn mới trong các quan hệ giữa Tòa thánh và vương quốc có đa số dân theo Anh giáo này.

Ðức thánh cha giải thích rằng trong 4 ngày "rất đẹp" mà ngài đã trải qua tại xứ sở cao quí này, ngài đã có được niềm vui lớn là "nói với trái tim của người dân Anh quốc" và những người này cũng đã nói với trái tim của ngài bằng sự hiện diện và chứng tá đức tin của họ.

Ngài khẳng định: "Tôi đã thấy được di sản Kitô vẫn còn mãnh liệt và tác động biết bao trong mọi khía cạnh của cuộc sống xã hội".

Ðức thánh cha đề cao sự đón tiếp nồng nhiệt của các cấp chính quyền, các cộng đồng dân sự, các đại diện của các tôn giáo khách nhau và nhứt là dân chúng đã dành cho ngài".

Nhưng Ðức thánh cha đặc biệt nghĩ đến các tín hữu của cộng đồng Công giáo và các vị mục tử. Mặc dù chỉ là một thiểu số tại Anh quốc, nhưng Giáo hội Công giáo được đánh giá cao.

Ðức thánh cha nói: "đây là một chuyến viếng thăm chính thức, đồng thời cũng là một cuộc hành hương vào trọng tâm của lịch sử và đời sống thường nhựt của một dân tộc có một nền văn hóa và một đức tin phong phú."

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page