Các Ðức giám mục Pháp

bày tỏ lập trường về vấn đề di dân

 

Các Ðức giám mục Pháp bày tỏ lập trường về vấn đề di dân.

Paris [AFP 21/9/2010] - Các Ðức giám mục Pháp bày tỏ lập trường về vấn đề di dân.

Hôm thứ Hai 20 tháng 9 năm 2010, một phái đoàn của Hội đồng Giám mục Pháp đã trao cho ông Eric Besson, bộ trưởng di dân Pháp, một tuyên ngôn nhắc lại rằng các ngài rất quan ngại về dự luật di dân sẽ được đem ra thảo luận tại Quốc hội vào tuần tới.

Trong lá thư gởi cho bộ trưởng di dân Pháp, các Ðức giám mục thành viên của Ủy ban Giám mục về "Sứ mệnh truyền giáo phổ quát của Giáo hội", nói rằng nội dung của dự luật về di dân "tra vấn lương tâm các ngài" bởi vì nó liên hệ đến gia đình, quyền tỵ nạn và trợ cấp nhân đạo.

Các Ðức giám mục Pháp nhấn mạnh rằng "gia đình là tế bào nền tảng của xã hội. Ðối với người di dân, gia đình có một vai trò thiết yếu trong việc hội nhập của họ." Do đó, theo các đức giám mục Pháp, cần phải chống lại bất cứ biện pháp nào hạ giảm giá trị của gia đình.

Về quyền tầm trú, các Ðức giám mục Pháp nhắc lại rằng đây là một quyền luôn được Giáo hội bênh vực. Theo các vị chủ chăn Giáo hội Pháp, không thể chấp nhận những biện pháp nào loại bỏ một thủ tục hợp lý.

Về việc trợ giúp nhân đạo, các vị khẳng định rằng "không nên đồng hóa những người di dân đang gặp khó khăn với các tội phạm".

Các ngài nhắc lại rằng rất nhiều người di dân đang đóng góp cho nước Pháp bằng lao động, năng lực và danh dự của họ.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page