Quan sát viên thường trực

của Tòa thánh tại Liên hiệp quốc

kêu gọi tôn trọng phẩm giá con người

 

Quan sát viên thường trực của Tòa thánh tại Liên hiệp quốc kêu gọi tôn trọng phẩm giá con người.

New York [CNS 20/9/2010] - Quan sát viên thường trực của Tòa thánh kêu gọi tôn trọng phẩm giá con người để xây dựng hòa bình.

Trong một bài phát biểu tại một buổi cử hành liên tôn, Ðức cha Francis Chullikatt, tân quan sát viên thường trực của Tòa thánh tại Liên hiệp quốc, nói rằng tôn trọng phẩm giá con người và sự dẫn dắt quan phòng của Thiên Chúa là thiết yếu để xây dựng hòa bình và thực thi công lý.

Ðức cha Chullikatt đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi cầu nguyện trước ngày khai mạc khóa 65 của đại hội đồng Liên hiệp quốc hôm 16 tháng 9 năm 2010. Ðây là lần đầu tiên vị đại diện của Ðức thánh cha phát biểu tại Liên hiệp quốc kể từ khi trình ủy nhiệm thư lên Tổng thư ký Liên hiệp quốc, ông Ban Ki Moon hôm 10 tháng 9 năm 2010.

Buổi lễ cầu nguyện liên tôn với sự tham dự của trên 300 người là một sinh hoạt thường niên do Tổng giáo phận New York, văn phòng quan sát viên thường trực của Tòa thánh tại Liên hiệp quốc và nhà thờ Thánh Gia tại New York đồng bảo trợ.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page