Giáo hội Công giáo tại Ðức

nhìn nhận đã " thất bại" trong việc

đối phó với các vụ tai tiếng về

lạm dụng tình dục trong Giáo hội

 

Giáo hội Công giáo tại Ðức nhìn nhận đã "thất bại" trong việc đối phó với các vụ tai tiếng về lạm dụng tình dục trong Giáo hội.

Berlin [AFP 20/9/2010] - Giáo hội Công giáo tại Ðức nhìn nhận đã "thất bại" trong việc đối phó với các vụ tai tiếng về lạm dụng tình dục trong Giáo hội.

Trong một cuộc họp báo hôm thứ Hai 20 tháng 9 năm 2010, Ðức cha Robert Zollitsch, chủ tịch Hội đồng Giám mục Ðức đã khẳng định rằng Giáo hội Công giáo đã "thất bại" vì đã không đáp ứng một cách thích đáng với những vụ lạm dụng tình dục trong Giáo hội.

Ðức cha chủ tịch Hội đồng Giám mục Ðức đưa ra nhận định trên đây trong ngày đầu tiên của phiên khoáng đại mùa thu của Hội đồng Giám mục Ðức được tổ chức tại Fulda, miền Tây nước này. Một trong những vấn đề chính được các Ðức giám mục Ðức thảo luận là các vụ lạm dụng tình dục trong Giáo hội.

Ðức cha Zollitsch nhìn nhận rằng Giáo hội Công giáo đã "quá chậm trễ để xem trọng" vấn đề lạm dụng trẻ em.

Về vấn đề này, Ðức cha chủ tịch Hội đồng Giám mục Ðức cho biết: Giáo hội sẽ tìm cách đền bù một cách tương xứng.

Theo ngài, điều quan trọng là cần phải lắng nghe các nạn nhân.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page