Tổng thống Hoa Kỳ

tham dự thánh lễ Chúa Nhựt

 

Tổng thống Hoa Kỳ tham dự thánh lễ Chúa Nhựt.

Washington [AFP 19/9/2010] - Tổng thống Hoa kỳ Barack Obama tham dự thánh lễ Chúa Nhựt.

Hôm Chúa Nhựt 19 tháng 9 năm 2010, tổng thống Hoa kỳ và gia đình đã bất thần đến tham dự thánh lễ tại một nhà thờ gần Tòa bạch ốc.

Ông Obama và gia đình đã đi bộ đến nhà thờ Anh Giáo St John để tham dự thánh lễ cùng với khoảng 40 tín hữu khác.

Tổng thống Obama và gia đình đã lên rước lễ và lắng nghe một đoạn Tin Mừng theo thánh Luca trong đó có câu: "Ngươi không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi tiền của".

Sau thánh lễ, gia đình tổng thống Hoa kỳ đã trở lại Tòa Bạch Ốc.

Sở dĩ tổng thống Obama không muốn thường xuyên xuất hiện công khai trong các thánh lễ là vì không muốn các buổi cử hành phụng vụ bị xáo trộn bởi các biện pháp an ninh.

Mặc dù là một tín hữu Kitô và thường nói đến niềm tin tôn giáo của mình, tổng thống Obama vẫn phải chống chọi với dư luận cho rằng ông là một người Hồi giáo.

Hồi tuần trước, ông đã phải lên tiếng đánh tan luồng dư luận này.

Theo một cuộc thăm dò, cứ 5 người Mỹ thì có một người nghĩ rằng ông là người Hồi giáo.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page