Báo Người Quan Sát Roma nhận định

về chuyến viếng thăm Anh quốc

của Ðức thánh cha

 

Báo Người Quan Sát Roma nhận định về chuyến viếng thăm Anh quốc của Ðức thánh cha.

Vatican [AFP 20/9/2010] - Báo Người quan sát Roma, cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa thánh, viết rằng sự thành công của chuyến viếng thăm Anh quốc của Ðức thánh cha Benedicto XVI vượt qua mọi dự đoán.

Trong bài xã luận trong số ra hôm thứ Hai 20 tháng 9 năm 2010, giám đốc của tờ báo, ông Giovanni Maria Vian cho rằng chính sự "đơn sơ" và "cởi mở" của Ðức thánh cha đã đánh bại mọi tiên đoán bi quan.

Giám đốc báo Người quan sát Roma khẳng định rằng nhiều cơ quan truyền thông tại Anh quốc cũng đã nhìn nhận và tường thuật về sự "thành công toàn diện" của chuyến viếng thăm; những phân tách đày thiên kiến và những bóp méo của thông tin đã bị đánh bại.

Theo ông Vian, nếu có sự đảo lộn này là bởi dân chúng đã đón tiếp và lắng nghe Ðức thánh cha.

Giám đốc báo Người quan sát Roma đặc biệt nhắc đến những lời rất mạnh mẽ của Ðức thánh cha đối với tội lạm dụng tình dục trẻ em của một số linh mục, cũng như cuộc gặp gỡ của ngài với một số nạn nhân và nhóm chuyên bảo vệ giới trẻ.

Theo ông Vian, chuyến viếng thăm thân tình của Ðức thánh cha dành cho nữ hoàng Elizabeth, cuộc gặp gỡ với chính quyền dân sự tại Westminster và những cuộc thảo luận của ngài với các nhà lãnh chính trị đã "đánh dấu" chuyến viếng thăm.

Về phần mình, trong một bài phát biểu trên đài phát thanh Vatican, cha Federico Lombardi, phát ngôn viên của Tòa thánh, nói rằng Ðức thánh cha đã được nhiều người "thông cảm".

Cha Lombardi nói: "Bây giờ người ta có thể nói rằng không những người Công giáo Anh, mà cả xã hội Anh, biết rõ hơn Ðức giáo hoàng là ai và như vậy cũng biết ngài như một người bạn, như một người mang đến một sứ điệp tích cực".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page