Hội thảo Liên Âu - Trung Quốc

về vấn đề di dân

 

Hội thảo Liên Âu - Trung Quốc về vấn đề di dân.

Freising, Ðức [Ucanews 17/9/2010] - Một vị Giám mục Ðức kêu gọi nhấn mạnh đến học thuyết xã hội của Giáo hội trong các chủng viện.

Trong bài thuyết trình đầu tiên tại cuộc Hội Thảo Liên Âu - Trung Quốc do Giáo hội Công giáo tổ chức tại Freising, Ðức, từ ngày 16 đến 19 tháng 9 năm 2010, Ðức cha Reinhard Marx, Tổng giám mục Munich nói rằng sự kiện Giáo huấn xã hội của Giáo hội không được quan tâm đầy đủ trong các chủng viện không phải là điều duy nhứt xảy ra tại Á Châu, bởi vì các chủng viện cho rằng đây không phải là môn học chính cần thiết để trở thành linh mục. Tuy nhiên, theo Ðức tổng giám mục Munich, người Công giáo sẽ không có đời sống đức tin sâu xa nếu không quan tâm đến các vấn đề xã hội. Ngài nói rằng cần phải đến nhà thờ nhưng đồng thời cũng cần phải nhìn thấy người nghèo.

Ðược biết cuộc hội thảo Liên Âu - Trung quốc lần thứ 8 này xoay quanh chủ đề "người Trung quốc tại Âu Châu - các trào lưu và viễn tượng Công giáo".

Phát biểu trong cuộc hội thảo, giáo sư Gregor Brenton, thuộc học viện Nghiên Cứu Trung quốc tại đại học Malaya nói rằng các luật lệ nghiêm nhặt của các chính phủ Tây Phương về vấn đề di dân đã khiến cho người Trung Quốc cũng như các di dân từ những nước khác tìm đến những tổ chức buôn người với hy vọng tìm được một tương lai tươi sáng hơn.

Giáo sư Brenton nói với hãng thông tấn Ucanews rằng theo ước tính, mỗi năm có đến 100 ngàn người Trung Quốc được đưa lậu vào Hoa kỳ.

Theo giáo sư này, tệ nạn buôn người đã gây ra khốn khổ cho không biết bao nhiêu người di dân, nhưng dân chúng vẫn tìm đến các tổ chức buôn người bởi vì chính phủ các nước giàu đang siết chặt các chính sách di dân.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page