Lần đầu tiên một thánh lễ được cử hành

tại một ngôi nhà thờ cổ

tại miền đông nam Thổ Nhĩ Kỳ

 

Lần đầu tiên một thánh lễ được cử hành tại một ngôi nhà thờ cổ tại miền đông nam Thổ Nhĩ Kỳ.

Akdamar, Thổ Nhĩ Kỳ [AFP 19/9/2010] - Lần đầu tiên kể từ 95 năm nay, một thánh lễ được cử hành tại một ngôi nhà thờ cổ tại miền đông nam Thổ Nhĩ Kỳ.

Hôm Chúa Nhựt 19 tháng 9 năm 2010, hàng trăm người Armeni đã tụ họp trong một ngôi nhà thờ cổ tại đảo Akdamar, miền đông nam Thổ Nhĩ Kỳ, để tham dự một thánh lễ được chính phủ nước này cho phép cử hành lần đầu tiên kể từ 95 năm nay.

Ngay từ sáng sớm, nhiều chiếc tàu đã chở khách hành hương từ Thổ Nhĩ Kỳ, Armeni, Âu Châu và Hoa kỳ đến đảo Akdamar, nằm trên bờ hồ Van là nơi tọa lạc nhà thờ Thánh Giá, một nhà thờ phường đã có từ thế kỷ thứ 10.

Ngôi thánh đường này là một trong những chứng tích hiếm có về sự hiện diện của cộng đồng Kitô Armeni trong đế quốc Thổ. Ðây là một cộng đồng đã từng là nạn nhân của những vụ tàn sát và lưu đày trong thời đệ nhứt thế chiến. Armeni luôn xem đây như một cuộc diệt chủng. Nhưng chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ hoàn toàn bác bỏ điều này.

Một đoàn khách hành hương khoảng 40 người từ Armeni đã dùng xe ca đi xuyên qua Georgia và ranh giới Thổ - Armeni để đến đảo Akdamar. Bà Anahit Michetchian, 47 tuổi, đã khóc sướt mướt khi nói với hãng thông tấn Pháp AFP: "Tôi không thể diễn tả được điều tôi đang cảm nhận. Tôi đã đến đây cách đây hai năm để tham dự nghi thức mở cửa nhà thờ này. Tôi hy vọng sẽ có ngày thánh lễ được phép cử hành tại đây".

Thể theo thỉnh cầu của một cộng đồng Armeni tại Thổ Nhĩ Kỳ, chính phủ nước này đã cho phép tổ chức thánh lễ như một cơ hội để thoa dịu những căng thẳng và làm cho mọi người quên đi một quá khứ đẫm máu. Nhiều người Armeni xem cử chỉ này của Thổ Nhĩ Kỳ chỉ như một hành động ngoại giao và kêu gọi tẩy chay thánh lễ.

Sở dĩ có sự chống đối là vì Thổ Nhĩ Kỳ đã không cho gắn một Thánh Giá trên tháp nhà thờ, bởi vì nhà thờ đã bị tịch thu và biến thành một bảo tàng viện. Thay vào đó, chỉ có một cây Thánh giá cao 2 thước được đặt ở trước cửa nhà thờ.

Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cho biết sẽ cho dựng Thánh giá trên tháp nhà thờ.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page