Bữa cơm đại kết và liên tôn

tại Gierusalem

 

Bữa cơm đại kết và liên tôn tại Gierusalem.

Gierusalem [H2O 15/9/2010] - Một bữa cơm đại kết và liên tôn đã qui tụ các nhà lãnh đạo tôn giáo tại Gierusalem nhân dịp kết thúc tháng chay Ramadan của người Hồi giáo.

Hằng năm, cứ vào tuần cuối cùng của tháng chay Ramadan của người Hồi giáo, Hội đồng đại kết các Giáo hội Kitô tại Gierusalem đều tổ chức một bữa cơm qui tụ các nhà lãnh đạo Hồi giáo, các Giám mục, Thượng phụ và các nhà lãnh đạo của các Giáo hội Kitô tại Gierusalem. Ngoài ra tham dự bữa tiệc thân mật này, còn có đại diện của chính quyền Palestine và các tổ chức nhân đạo.

Phát biểu trong bữa tiệc, Ðức cha Antonio Franco, Sứ thần Tòa thánh tại Israel nói rằng có một thực tế không thể chối cãi là các Giáo hội Công giáo đông phương đang sống trong một xã hội có đa số theo Hồi giáo. Các quan hệ và tiếp xúc như bữa cơm này giúp tạo điều kiện cho Giáo hội được thực thi sứ mệnh của mình tại Thánh Ðịa.

Ðại giáo trưởng Hồi giáo tại Gierusalem chào mừng các vị đại diện Kitô bằng những lời lẽ đầy tình huynh đệ và xin các vị làm mọi cách để các tín hữu Kitô đừng bỏ nước ra đi.

Trong các bài phát biểu, đa số các vị lãnh đạo các Giáo hội Kitô đều bày tỏ mong ước là Gierusalem phải thực sự là một "đô thị của Chúa", nghĩa là một đô thị của hòa bình và công lý.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page