Tân giám mục phó

Giáo phận Taiyun, Trung quốc

 

Tân giám mục phó Giáo phận Taiyun, Trung quốc.

Taiyun, Trung quốc [Asianews 16/9/2010] - Giáo phận Taiyun, Shanxi, Trung Quốc đã có Giám mục phó.

Ðức cha Paul Meng Ningyou, 47 tuổi, đã được tấn phong Giám mục phó Giáo phận Taiyun sáng hôm thứ Năm 16 tháng 9 năm 2010 tại nhà thờ chính tòa Giáo phận.

Tham dự thánh lễ do Ðức cha Li Jiangtang, Giám mục Giáo phận Taiyun chủ sự, có một số Giám mục được cả Tòa thánh lẫn nhà nước Trung quốc nhìn nhận. Ngoài ra, còn có khoảng 120 linh mục và 5 ngàn giáo dân cũng có mặt trong lễ truyền chức.

Ðức cha Meng là vị Giám mục thứ bảy được truyền chức Giám mục trong năm 2010 với sự phê chuẩn của Tòa thánh và nhà nước.

Trong thánh lễ, tân Giám mục đã cám ơn gia đình và kêu gọi các linh mục trong giáo phận hãy hiệp nhứt với nhau. Ðức tân Giám mục cũng cam kết sẽ cai quản giáo phận trong sự hiệp thông với Giáo hội hoàn vũ.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Asianews, Ðức cha Meng nói rằng "công tác hàng đầu hiện nay là huấn luyện". Ðức tân Giám mục nói: "Chúng ta đã xây cất những ngôi nhà thờ lớn. Ðã đến lúc cần phải xây dựng Giáo hội trong tâm hồn chúng ta".

Ðức cha Meng được nhiều người nhắc đến vì ngài là linh mục duy nhứt đã mang Cờ Thế Vận Hội Bắc Kinh hồi năm 2008.

Ngài cũng được biết đến vì năm 1996 đã từng cầm đầu một phái đoàn Công giáo sang Ðài Loan để gọi là nối kết hai Giáo hội vốn đã bị chia cách từ 47 năm qua.

Năm 1999, ngài đã được gởi đi du học tại Ái Nhĩ Lan và Bỉ.

Giáo phận Taiyun hiện có 25 giáo xứ, 90 nhà thờ và nhà nguyện, 62 linh mục, 23 nữ tu và 17 chủng sinh. Tổng cộng Giáo phận có khoảng 80 ngàn tín hữu.

Taiyun là một trong những nơi đón nhận Tin mừng sớm nhứt. Công cuộc truyền giáo đã khởi sự tại đây vào năm 1633. Nhiều vị tử đạo tại đây đã được tôn phong Chân phước năm 1947 và tôn phong Hiển Thánh hồi năm 2000.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page