Ðức thánh cha đau buồn về

những lạm dụng tình dục trong Giáo hội

 

Ðức thánh cha đau buồn về những lạm dụng tình dục trong Giáo hội.

Roma [Zenit 16/9/2010] - Ðức thánh cha Benedicto XVI đau buồn về những lạm dụng tình dục trong Giáo hội.

Trên chuyến bay từ Roma đến Edimbourg, Ðức thánh cha đã trả lời một câu hỏi của các ký giả liên quan đến những tai tiếng về lạm dụng tình dục trong Giáo hội.

Trước hết, Ðức thánh cha nói rằng "những tiết lộ về những tai tiếng này đã khiến ngài sửng sốt". Ngài cảm thấy rất đau buồn và tự hỏi làm sao một điều "đồi bại" như thế trong tác vụ linh mục lại có thể xảy ra.

Nhưng ngài cũng nói rằng ngài đau buồn khi thấy Giáo hội đã không tỏ ra tỉnh thức đủ hay mau mắn có những quyết định nhanh chóng.

Trích lá thư mà ngài đã gởi cho người Công giáo Ái Nhĩ Lan, Ðức thánh cha nhắc lại rằng đã đến lúc cần phải sám hối và khiêm tốn. Ngài nhấn mạnh: đã đến lúc phải sám hối, khiêm tốn để học lại "sự chân thành tuyệt đối".

Nhưng Ðức thánh cha cũng nhắc lại rằng cần phải có một hành động quyết liệt theo ba hướng đi. Trước hết, phải đặt sự giúp đỡ các nạn nhân lên ưu tiên hàng đầu; phải đền bù và giúp đỡ họ vượt qua vết thương tâm lý, làm lại cuộc sống và tin tưởng vào sứ điệp của Chúa Kitô.

Kế đó là phải có một "hình phạt cân xứng" cho những kẻ gây ra tội ác.

Cuối cùng, cần phải đề phòng bằng cách tuyển lựa các ứng sinh vào chức linh mục một cách kỹ càng, nghĩa là loại bỏ những người có những khuynh hướng "ấu dâm".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page