Ðức thánh cha cảnh báo

về trào lưu tục hóa tại Anh

 

Ðức thánh cha cảnh báo về trào lưu tục hóa tại Anh.

Glasgow, Scotland [AFP 16/9/2010] - Ðức thánh cha Benedicto XVI cảnh báo về trào lưu tục hóa đang dâng cao tại Anh Quốc.

Trong thánh lễ tại công viên Bellahouston, Glasgow, Scotland, chiều thứ Năm 16 tháng 9 năm 2010, Ðức thánh cha kêu gọi giới trẻ Công giáo Anh hãy đề cao cảnh giác trước ảo tưởng của nhiều thứ cám dỗ như ma túy, tiền bạc, tình dục, khiêu dâm và rượu.

Ðây là thánh lễ công khai đầu tiên của Ðức thánh cha trong chuyến viếng thăm Anh Quốc. Theo cha Federico Lombardi, con số người tham dự Thánh lễ có thể lên đến 100 ngàn người.

Ngỏ lời một cách đặc biệt với giới trẻ, Ðức thánh cha nói: "mỗi ngày, chúng con phải chịu nhiều cám dỗ như ma túy, tiền bạc, tình dục, khiêu dâm, rượu... Ðó là những thứ mà thế gian cho là mang lại hạnh phúc cho chúng con. Hỡi các bạn trẻ công giáo Scotland, các con được kêu gọi sống một cuộc sống xứng với Chúa chúng ta".

Ðức thánh cha nói rằng những cám dỗ nói trên chỉ tác hại và gây chia rẽ. Ngài kêu gọi các bạn trẻ Scotland: "Chỉ có một điều duy nhứt bền vững là tình yêu của Chúa Giêsu Kitô. Chúng con hãy tìm kiếm Chúa. Hãy biết Ngài và yêu mến Ngài. Ngài sẽ giải thoát chúng con khỏi ách nô lệ của một cuộc sống tuy hấp dẫn nhưng lại hời hợt mà xã hội ngày nay thường đề ra. Chúng con hãy bỏ qua một bên những gì không có giá trị và hãy ý thức về phẩm giá của chúng con là được làm con cái Thiên Chúa".

Kết thúc những lời ngỏ đặc biệt với giới trẻ, Ðức thánh cha mời gọi mọi người cầu nguyện cho ơn thiên triệu.

Trong bài giảng thánh lễ đầu tiên trong chuyến viếng thăm Anh quốc, Ðức thánh cha đề cập đến một chủ đề quen thuộc của ngài: đó là người Công giáo cần phải tích cực tham gia vào các cuộc tranh luận trong xã hội.

Ngài nói: "Ngày nay, nhiều người tìm cách loại bỏ niềm tin tôn giáo ra khỏi những phát biểu công cộng, giới hạn nó vào lãnh vực riêng tư hay ngay cả mô tả nó như một đe dọa cho sự bình đẳng và tự do".

Ngài kêu gọi người Công giáo hãy mạnh dạn trình bày cái nhìn khôn ngoan của niềm tin trong cuộc tranh luận công khai.

Ðức thánh cha đã đến phi trường Edimbourg, Scotland, vào lúc 10 giờ 20 sáng thứ Năm 16 tháng 9 năm 2010. Tại đây ngài đã được hoàng tế Philip, quận công Edimbourg đón tiếp. Liền sau đó, ngài đến lâu đài Holyroodhouse để gặp gỡ với nữ hoàng Elizabeth II, thủ lãnh Giáo hội Anh Giáo.

Trong bài diễn văn đầu tiên đọc trước nữ hoàng Anh, Ðức thánh cha kêu gọi đề cao cảnh giác trước các hình thức hung hãn nhứt của chủ nghĩa thế tục.

Ðức thánh cha nói: "Ngày nay, vương quốc Anh đang cố gắng trở thành một xã hội tân tiến và đa văn hóa. Trong thách đố cao quý ấy, ước gì nước này luôn biết tôn trọng những giá trị truyền thống và những biểu hiện văn hóa mà những hình thức tục hóa hung hãn nhứt không những không trân quý mà cũng chẳng khoan nhượng với... Ước gì quốc gia này đừng chôn dấu những nền tảng Kitô chống đỡ cho những tự do của nó".

Trước mặt nữ hoàng Anh, thủ lãnh Anh Giáo, Ðức thánh cha mạnh mẽ tuyên bố: "Chúng ta đừng bao giờ quên rằng: loại trừ Thiên Chúa, tôn giáo và nhân đức ra khỏi cuộc sống công cộng cuối cùng sẽ dẫn đến một cái nhìn thui chột về con người và xã hội".

Dạo tháng Hai năm 2010, Giáo hội Công giáo tại nước này đã bị chỉ trích nặng nề vì đã công khai chống lại Luật Bình Ðẳng, bởi vì luật này cho phép các cặp hôn nhân đồng tính được quyền nhận con nuôi. Ðây là điều Giáo hội Công giáo không thể chấp nhận.

Trong bài diễn văn đọc trước nữ hoàng Elizabeth II, Ðức thánh cha cũng nhắn nhủ giới truyền thông tại Anh rằng "họ có một trách nhiệm nặng nề hơn phần lớn các phương tiện truyền thông khác. Họ cũng có một cơ may lớn hơn để thăng tiến hóa bình giữa các dân tộc, sự phát triển toàn diện các quốc gia và quảng bá những quyền đích thực của con người".

Trong bài diễn văn, Ðức thánh cha cũng ca ngợi cuộc chiến đấu của Anh quốc chống lại đức quốc xã. Ngài nói rằng Anh Quốc và các nhà lãnh đạo nước này đã chiến đấu chống lại Ðức quốc xã là chủ nghĩa tìm cách loại trừ Thiên Chúa ra khỏi xã hội và chối bỏ phẩm giá con người khi tiêu diệt những người mà chủ nghĩa này cho là không đáng sống, đặc biệt những người Do thái.

Lời ca ngợi của Ðức thánh cha hẳn đã làm cho nữ hoàng Elizabeth mũi lòng. Thật vậy, nữ hoàng Anh đã từng trải qua những cuộc oanh tạc của đức quốc xã; hoàng gia đã không chịu rời bỏ London để lên đường đi lánh nạn.

Ngoài ra, cũng trong bài diễn văn đọc trước nữ hoàng Anh, Ðức thánh cha cũng đã kêu gọi tiến tới một nền hòa bình lâu bền tại Bắc Ái Nhĩ Lan.

Nhận định về ngày đầu tiên trong chuyến viếng thăm Anh quốc của Ðức thánh cha, báo Người Quan Sát Roma, cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa thánh, viết rằng Ðức thánh cha đã "cởi mở tâm tình" khi nhìn nhận rằng trong những vụ tai tiếng về lạm dụng tình dục của các linh mục, Giáo hội đã không tỉnh thức đủ để đối phó nhanh chóng với vấn đề.

Theo báo này, mặc dù bầu khí chống đối tại Anh đã tạo ra nhiều căng thẳng, nhưng Ðức thánh cha đã được đón tiếp một cách nồng nhiệt trên các đường phố ở Edimbourg và trong cuộc gặp gỡ với nữ hoàng Elizabeth.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page