Ðại hội thế giới về mục vụ

hành hương và các đền thánh

 

Ðại hội thế giới về mục vụ hành hương và các đền thánh.

Roma [Zenit 15/9/2010] - Ðại hội thế giới về mục vụ hành hương và các đền thánh sẽ được tổ chức tại Santiago de Compostella, Tây Ban Nha từ ngày 27 đến 30 tháng 9 năm 2010.

Ðược Hội đồng Tòa thánh về mục vụ cho người di dân và tỵ nạn tổ chức với sự hợp tác của Tổng giáo phận Santiago, Ðại hội diễn ra trong khuôn khổ Năm Thánh thánh Giacobe, mà cao điểm sẽ là chuyến viếng thăm của Ðức thánh cha vào ngày 6 tháng 11 năm 2010.

Tham dự Ðại hội là các vị hữu trách về mục vụ tại các đền thánh và các cuộc hành hương trên khắp thế giới.

Nhân dịp này, một Ủy ban danh dự do quốc vương Tây Ban Nha Juan Carlos làm chủ tịch và gồm nhiều nhân vật dân sự và tôn giáo, cũng đã được thành lập.

Trong Ðại hội, các tham dự viên sẽ viếng thăm trung tâm lịch sử của thành phố Santiago de Compostella.

Mục tiêu của Ðại hội là gia tăng ý thức rằng hành hương là một sinh hoạt không chỉ có tính cách tôn giáo, mà còn có nội dung văn hóa. Vì hành hương có một vai trò văn hóa cao, cho nên cần phải gia tăng nỗ lực để cải thiện các cơ cấu đón tiếp và tìm kiếm những phương tiện thích đáng để giúp đỡ khách hành hương có thể tìm được những giải đáp cho những câu hỏi nền tảng của cuộc sống hoặc để chiêm ngắm di sản lịch sử, nghệ thuật của trung tâm hành hương.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page