Thủ tướng Anh nồng nhiệt

đón tiếp Ðức thánh cha

 

Thủ tướng Anh nồng nhiệt đón tiếp Ðức thánh cha.

London [CNA 15/9/2010] - Thủ tướng Anh "nồng nhiệt" đón tiếp Ðức thánh cha Benedicto XVI.

Hai ngày trước khi Ðức thánh cha lên đường viếng thăm Anh quốc, thủ tướng Anh, ông David Cameron đã gởi đến Ðức thánh cha một sứ điệp bày tỏ thịnh tình của ông.

Trong sứ điệp đề ngày 14 tháng 9 năm 2010, thủ tướng Anh nói rằng chuyến viếng thăm của Ðức thánh cha là một biến cố lịch sử đầy ý nghĩa không những đối với người Công giáo mà còn cho tất cả mọi công dân đang tìm kiếm công ích.

Sứ điệp của thủ tướng Cameron có đoạn viết: "Tôi muốn được dành cho Ðức thánh cha một sự đón tiếp rất nồng nhiệt tại Anh quốc trong chuyến viếng thăm lịch sử quan trọng không thể tả này".

Thủ tướng Anh nhìn nhận rằng chuyến viếng thăm đầu tiên của một vị Giáo hoàng tại Anh là một vinh dự lớn cho đất nước. Thủ tướng Cameron nói rằng "chuyến viếng thăm 4 ngày này không chỉ dành riêng cho 6 triệu người Công giáo Anh, mà còn cho rất nhiều người có tôn giáo tại Anh cũng như hàng triệu người theo dõi trên khắp thế giới".

Là một tín đồ Anh giáo, thủ tướng Anh mô tả chuyến viếng thăm của Ðức thánh cha "như một cơ hội duy nhứt để nói lên sự đóng góp vĩ đại của tất cả mọi cộng đồng tôn giáo cho xã hội". Theo thủ tướng Cameron, một xã hội được hình thành bởi đức tin phải là "một cái gì hơn chủ nghĩa duy vật."

Ông khẳng định rằng sự hiệp thông và tình liên đới đang liên kết mọi người Anh không chỉ là những giá trị Kitô, mà là những giá trị của nước Anh.

Không chối bỏ những chia rẽ trong xã hội Anh về vai trò của tôn giáo, ông Cameron nói rằng sứ điệp của Ðức thánh cha có một tầm quan trọng phổ quát đối với tín đồ của mọi tôn giáo và ngay cả những người không có tôn giáo. Ông khẳng định rằng "sứ điệp rộng lớn của Ðức thánh cha có thể thách đố chúng ta để nêu lên những câu hỏi về xã hội và cách thế chúng ta đối xử với nhau".

Trong sứ điệp, thủ tướng Anh cũng nhấn mạnh đến tầm quan trọng phải duy trì một quan hệ hữu ích giữa Vương Quốc Anh và Tòa thánh Vatican. Ông nói: "Tòa thánh cũng là một đối tác của Anh quốc và cũng có một ảnh hưởng lớn trên khắp thế giới." Ông bày tỏ mong ước được hợp tác với Tòa thánh trong việc chiến đấu chống lại nghèo đói, bệnh tật, bảo vệ môi sinh và xây dựng hòa bình thế giới.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page