Các lực lượng an ninh Ai Cập

tấn công một tu viện Chính thống

 

Các lực lượng an ninh Ai Cập tấn công một tu viện Chính thống.

Cairo, Ai cập [AINA 10/9/2010] - Các lực lượng an ninh Ai cập tấn công một tu viện Chính thống.

Hôm thứ Ba 7 tháng 9 năm 2010, một lực lượng an ninh Ai cập gồm khoảng 300 người đã tấn công vào tu viện thánh Macarius Alexandria, tại Wadi Rayan, tỉnh Fayoun cách thủ đô Cairo 150 cây số về hướng nam. Các tu sĩ đã bị tấn công bằng hơi cay, dùi cui và đá. 3 vị đã bị thương nặng.

Các lực lượng an ninh Ai cập tấn công vào tu viện là để ngăn cản việc xây cất các phòng cho các tu sĩ trên nền nhà của một tu viện cỗ. Công an cũng đã tìm cách tịch thu số gạch dùng để xây cất.

Chính quyền Ai cập nói rằng Wadi Rayan là một di tích cỗ cần được bảo tồn, trong khi đó các tu sĩ thì lại cho rằng họ đang xây cất phòng ốc trên chính nền nhà của tu viện, vốn đã có trước khi vùng này được chính phủ xem như một di tích lịch sử.

Công an đã rút lui trước sự chống trả quyết liệt của các tu sĩ.

Thầy Mina ElMakkary, một trong 85 tu sĩ của tu viện, nói rằng các lực lượng an ninh Ai cập đối xử với các thầy như "những người khủng bố".

Theo giải thích của các tu sĩ, sở dĩ chính phủ Ai cập ngăn cấm mọi cuộc xây cất, không phải vì muốn bảo tồn một di tích lịch sử cho bằng nhằm ngăn chận việc gia tăng con số tu sĩ.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page