Một cuốn sách mới về những năm

cuối đời của Ðức Gioan Phaolo II

 

Một cuốn sách mới về những năm cuối đời của Ðức Gioan Phaolo II.

Washington [CNA 14/9/2010] - Ký giả George Weigel, người đã từng viết tiểu sử của Ðức Gioan Phaolo II, đã cho ấn hành một cuốn sách mới về vị Giáo hoàng này.

Hơn một thập niên sau khi viết cuốn tiểu sử "Chứng nhân hy vọng: tiểu sử của Ðức giáo hoàng Gioan Phaolo II", tác giả Công giáo nổi tiếng này đã viết cuốn thứ hai về vị Giáo hoàng này với tựa đề "Kết thúc và khởi đầu: Ðức giáo hoàng Gioan Phaolo II - Chiến thắng của Tự Do trong những năm cuối đời".

Sách đã được bày bán trong các tiệm sách hôm thứ Ba 14 tháng 9 năm 2010.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Công giáo CNA, tác giả Weigel đã suy tư về di sản mà đức Gioan Phaolo II đã để lại.

Ông cho biết: ông đã được đức Gioan Phaolo II mời dùng bữa ngày 15 tháng 12 năm 2004. Trong bữa ăn cuối cùng với vị Giáo hoàng này, ký giả Weigel đã hứa với ngài rằng nếu ông không chết trước ngài thì ông sẽ hoàn tất điều ông đã khởi sự trong quyển tiểu sử của ngài.

Tác giả Weigel giải thích rằng với tựa đề của cuốn sách "Kết thúc và khởi đầu", ông muốn giữ lời hứa với đức Gioan Phaolo II.

Ông cho biết trong cuốn sách mới này, sau khi tóm lược tiểu sử của đức Gioan Phaolo II, ông nhìn lại cuộc chiến chống lại chủ nghĩa cộng sản kéo dài 40 năm của vị Giáo hoàng này.

Tác giả Weigel khẳng định rằng ngày nay thế giới đã nhìn nhận vai trò then chốt của đức Gioan Phaolo II trong việc đánh đổ chủ nghĩa cộng sản tại Âu Châu.

Sang phần thứ hai của cuốn sách, tác giả Weigel kể lại những năm cuối đời của đức Gioan Phaolo II mà ông mô tả như là "đầy đau khổ". Trong những năm cuối đời này, đức Gioan Phaolo II đã phải chứng kiến không biết bao nhiêu biến cố đau thương, trong đó có cuộc khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001 và sự bùng nổ những tai tiếng về lạm dụng tình dục trong Giáo hội tại Hoa kỳ.

Ngoài ra, tác giả cũng ghi lại cuộc chiến đấu với bệnh tật và tuổi già của chính đức Gioan Phaolo II.

Cuối cùng, tác giả đưa ra một thẩm định về di sản của vị Giáo hoàng này.

Tác giả Weigel nói: "tôi nghĩ: người Công giáo biết rằng đức Karol Wojtyla là một con người có nhân đức anh hùng và họ đã từng tôn phong Chân phước và phong Thánh cho ngài trong trái tim họ".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page