Giáo hội Chính thống Nga phê bình

trào lưu phóng khoáng trong Anh Giáo

 

Giáo hội Chính thống Nga phê bình trào lưu phóng khoáng trong Anh Giáo.

London [CWN 14/9/2010] - Giáo hội Chính thống Nga phê bình trào lưu phóng khoáng trong Anh Giáo.

Tuyên bố trong một chuyến viếng thăm Anh Quốc hôm 9 tháng 9 năm 2010, Ðức cha Hilarion, Tổng giám mục Chính thống Volololamsk, đặc trách về ngoại vụ và quan hệ đại kết của Tòa thượng phụ Mascova, đã không nhân nhượng khi phê bình những trào lưu phóng khoáng trong Anh Giáo.

Phát biểu trước sự hiện diện của Ðức cha Rowan Williams, Tổng giám mục Canterbury, lãnh đạo tinh thần của Liên Hiệp Anh Giáo Thế Giới, Ðức cha Hilarion chỉ trích "việc tháo thứ vô độ đối với những giá trị Kitô hiện đang diễn ra trong nhiều cộng đồng Anh giáo trên thế giới". Nhà lãnh đạo Chính thống cũng lên án cả việc Giáo hội Anh giáo tại Anh quốc đang tiến tới việc phong chức Giám mục cho phụ nữ.

Ðức cha Hilarion tuyên bố: "Không thể nhắm mắt làm ngơ trước trào lưu phóng khoáng và chủ nghĩa duy tương đối vốn đã trở thành một đặc điểm của nền thần học Anh Giáo ngày nay".

Ngài cảnh cáo rằng nếu Liên hiệp Anh Giáo tiếp tục chạy theo những tư tưởng phóng khoáng này, thì cuộc đối thoại giữa Chính thống và Anh giáo sẽ chấm dứt. Theo Ðức cha Hilarion, làn ranh phân định trong thế giới Kitô chính là: một bên là những người chấp nhận các truyền thống Kitô và một bên là những người không muốn chấp nhận.

Nhà lãnh đạo Chính thống nói rằng để có được sự cộng tác tốt đẹp trong tương lai, cần phải liên kết nỗ lực của những ai chấp nhận giáo huấn của Kinh thánh và truyền thống.

Ðức cha Hilarion cũng nói đến việc thiết lập điều mà ngài gọi là "một liên minh Chính thống và Công giáo tại Âu Châu để bảo vệ các giá trị truyền thống của Kitô giáo. Mục tiêu tiên quyết của liên minh này sẽ là phục hồi một linh hồn Kitô cho Âu Châu".

Ngài nói: "Chúng ta phải dấn thân vào việc cùng nhau bảo vệ các giá trị Kitô chống lại chủ nghĩa tục hóa và duy tương đối".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page