Ðại sứ Anh bên cạnh Tòa thánh

ca ngợi những nỗ lực của Ðức thánh cha

trong việc giải quyết các vụ tai tiếng

về lạm dụng tình dục trong Giáo hội

 

Ðại sứ Anh bên cạnh Tòa thánh ca ngợi những nỗ lực của Ðức thánh cha trong việc giải quyết các vụ tai tiếng về lạm dụng tình dục trong Giáo hội.

Vatican [AFP 14/9/2010] - Ðại sứ Anh bên cạnh Tòa thánh ca ngợi những nỗ lực của Ðức thánh cha Benedicto XVI trong việc giải quyết các vụ tai tiếng về lạm dụng tình dục trong Giáo hội.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Tuần báo Công giáo Ý "Famiglia Cristiana" [gia đình Kitô], đại sứ Anh bên cạnh Tòa thánh, ông Francis Campbell, khẳng định rằng Ðức thánh cha là người luôn tìm kiếm một "giải pháp đúng đắn" cho vấn đề này.

Ðại sứ Campbell nhắc lại rằng ngay từ năm 2001, lúc còn đứng đầu bộ giáo lý đức tin, Ðức thánh cha đã nhận trách nhiệm tìm kiếm một giải pháp đúng đắn cho các vụ lạm dụng tình dục trong Giáo hội. Chính ngài là một trong những người đầu tiên đã buộc guồng máy cai trị của Giáo hội phải đối đầu với vấn đề.

Theo đại sứ Anh bên cạnh Tòa thánh, Ðức thánh cha là người luôn đưa ra đề nghị để thảo luận.

Nhận định về lập trường của Tòa thánh đối với việc xử dụng bao cao su để phòng ngừa bệnh Sida, ông Campbell nhìn nhận có sự khác biệt trong lập trường của Tòa thánh và chính phủ Anh. Tuy nhiên, đại sứ Anh nói rằng cho dù không đồng quan điểm về việc xử dụng bao cao su, Anh quốc và Tòa thánh vẫn nhắm đến mục tiêu cuối cùng là tận diệt bệnh Sida.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page