Các tín hữu Công giáo Anh

vẫn trung thành với Ðức thánh cha

 

Các tín hữu Công giáo Anh vẫn trung thành với Ðức thánh cha.

London [AFP 14/9/2010] - Các tín hữu Công giáo Anh vẫn trung thành với Ðức thánh cha.

Trong một cuộc họp báo hôm thứ Ba 14 tháng 9 năm 2010, Ðức cha Vincent Nichols, Tổng giám mục Westminster, chủ tịch Hội đồng Giám mục Anh và xứ Wales, khẳng định rằng các tín hữu Công giáo vẫn giữ lòng trung thành không lay chuyển đối với Ðức thánh cha.

Mặc dù con số người ghi danh tham dự các cuộc gặp gỡ với Ðức thánh cha Benedicto XVI không cao như dự trù, nhưng nhà lãnh đạo Giáo hội Công giáo tại Anh và xứ Wales tin rằng người Công giáo tại nước này vẫn "mong đợi" Ðức thánh cha Benedicto XVI đến viếng thăm.

Ðức cha Nichols nói rằng "truyền thống Công giáo tại nước Anh là truyền thống của một sự trung thành rất sâu xa đối với Ðức giáo hoàng".

Theo Ðức cha chủ tịch Hội đồng Giám mục Anh và xứ Wales, sẽ có khoảng 1,000 chiếc xe buýt để đưa đón các tín hữu đến tham dự lễ tôn phong Chân phước cho Ðức hồng y John Henry Newman tại Birmingham, miền trung nước Anh, vào Chúa Nhựt 19 tháng 9 năm 2010. Theo dự trù sẽ có khoảng trên dưới 54 ngàn người tham dự lễ tôn phong Chân phước.

Số người ghi danh tham dự có ít hơn dự trù khoảng 10 ngàn người. Mỗi người tham dự lễ này sẽ đóng góp khoảng 30 âu kim.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page