Các Ðức giám mục Tây Ban Nha

cẩn trọng trước lời tuyên bố

của phong trào ETA basque

 

Các Ðức giám mục Tây Ban Nha cẩn trọng trước lời tuyên bố của phong trào ETA basque.

Madrid [Zenit 13/9/2010] - Các Ðức giám mục Tây Ban Nha tỏ ra cẩn trọng trước lời tuyên bố ngưng chiến của phong trào ETA basque.

Ðược biết hôm Chúa nhựt 12 tháng 9 năm 2010, tổ chức ETA, tức phong trào tranh đấu dành độc lập của người Basque, đã loan báo ngưng chiến.

Trong bài giang thánh lễ tại Guipuzcoa, nhân dịp lễ Ðức Mẹ Aranzaru, bổn mạng xứ basque, Ðức cha Jose Ignacio Munilla, Giám mục San Sebastian, đã yêu cầu phong trào ETA hãy tôn trọng một cuộc ngưng chiến dứt khoát và vô điều kiện.

Ðức cha Munilla cũng yêu cầu phong trào này hãy tự giải tán.

Ðức giám mục San Sebastian nói rằng hòa bình không nên được xử dụng như một phương tiện mà phải như một mục đích để tìm kiếm.

Lên tiếng trước nhiều chính quyền địa phương tại Basque và nhiều khách hành hương, đức cha Munilla nhắc lại rằng "sự sống là một quyền bất khả xâm phạm của mỗi người. Nó không lệ thuộc vào ý thức hệ, chiến thuật, mà chỉ lệ thuộc vào Thiên Chúa, Chủ Tể của sự sống."

Nêu gương khiêm nhường của Mẹ Maria, Ðức cha San Sebastian nhấn mạnh: "Sẽ không bao giờ có hòa bình nếu chúng ta không lớn lên trong khiêm nhường".

Ðức cha Mario Iceta, Giám mục Bilbao, cũng đưa ra một lời kêu gọi tương tự. Trên trang mạng của Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha, Ðức cha Iceta nhấn mạnh: "Trong một xã hội dân chủ, không có chỗ đứng cho khủng bố, bởi vì chủ nghĩa này xúc phạm đến phẩm giá con người, gây ra bạo động và chết chóc".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page