Ðức thánh cha và

các Ðức giám mục bang Kentucky, Hoa kỳ

kêu gọi đình hoãn

việc xử tử một phạm nhân

 

Ðức thánh cha và các Ðức giám mục bang Kentucky, Hoa kỳ, kêu gọi đình hoãn việc xử tử một phạm nhân.

Frankfort, Hoa kỳ [CNS 10/9/2010] - Ðức thánh cha Benedicto XVI và các Ðức giám mục bang Kentucky, Hoa kỳ, kêu gọi đình hoãn việc xử tử một tử tội.

Theo chương trình, tử tội Gregory Wilson sẽ bị xử tử vào ngày 16 tháng 9 năm 2010.

Ðức thánh cha và các Ðức giám mục bang Kentucky đã xin thống đốc bang, ông Steve Beshear, đình hoãn việc xử tử.

Hôm 9 tháng 9 năm 2010, Ðức cha Joseph Kurtz, Tổng giám mục Louiville và mục sư Marian McClure Taylor, giám đốc điều hành của Hội đồng các Giáo hội bang Kentucky đã gặp gỡ với thống đốc Beshear để đưa ra một số vấn nạn về pháp lý và luân lý liên quan đến việc xử tử ông Wilson.

Các luật sư của ông Wilson cho biết ông là người có tâm lý bất thường. Ông cũng đã yêu cầu được xét nghiệm DNA, vì ông nói rằng ông hoàn toàn vô tội.

Trong cuộc gặp gỡ với thống đốc bang Kentucky, Ðức cha Kurtz cũng trao cho ông một lý thư của Ðức cha Pietro Sambi, Sứ thần Tòa thánh tại Hoa kỳ. Trong lá thư, đức Sứ thần Tòa thánh đã nhân danh Ðức thánh cha để xin chuyển bản án tử hình thành chung thân.

Trong lá thư, Ðức cha Sambi nhắc lại việc Ðức thánh cha kêu gọi bãi bỏ án tử hình nhân chuyến viếng thăm Hoa kỳ hồi năm 2008.

Ngoài ra, 4 vị Giám mục khác trong bang Kentucky cũng đã viết thư cho thống đốc bang để kêu gọi ông hãy tỏ lòng thương xót với ông Wilson.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page