Ðức thượng phụ Chính thống Serbia

cổ võ cuộc đối thoại với Công giáo

 

Ðức thượng phụ Chính thống Serbia cổ võ cuộc đối thoại với Công giáo.

Vienne, Áo quốc [AFP 11/9/2010] - Ðức thượng phụ Chính thống Serbia cổ võ cuộc đối thoại với người Công giáo.

Nhân chuyến viếng thăm Áo quốc hồi cuối tuần qua, đức Irinej, tân Thượng phụ Chính thống Serbia đã võ cuộc đối thoại với Giáo hội Công giáo. Phát biểu trong một cuộc tiếp tân, ngài khẳng định rằng "hiệp nhứt Kitô giáo là điều cần thiết cho tất cả mọi người".

Ðây là chuyến đi hải ngoại đầu tiên của đức Irinej kể từ khi được bầu làm Thượng phụ Serbia hồi tháng Giêng năm 2010. Ðức thượng phụ đến Áo quốc để kỷ niệm 150 năm ngày thành lập một cộng đồng Chính thống Serbia tại thủ đô Vienne. Áo là quê hương mới của hàng trăm ngàn người Nam Tư kể từ thập niên 60. Hiện nay tại đây có gần 400 ngàn tín hữu Chính thống trực thuộc Tòa thượng phụ Belgrade.

Chúa Nhựt 12 tháng 9 năm 2010, Ðức thượng phụ Irinej cử hành thánh lễ với sự hiện diện của Ðức hồng y Christoph Schonborn, chủ tịch Hội đồng Giám mục Áo. Ðức thượng phụ cũng có cuộc gặp gỡ với tổng thống Áo, ông Heinz Fisher và thị trưởng Vienne, ông Michael Haupl.

Hôm thứ Bảy 11 tháng 9 năm 2010, ngài đã viếng thăm trại tập trung đức quốc xã ỡ Mauthausen.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page