Các tín hữu Kitô tại Iraq

và Hồi giáo xích lại gần nhau

 

Các tín hữu Kitô tại Iraq và Hồi giáo xích lại gần nhau.

Kirkuk, Iraq [Asianews 11/9/2010] - Việc đồng thanh lên án ý định đốt Kinh Coran của một mục sư Tin lành đã làm cho các tín hữu Kitô và người Hồi giáo tại Kirkuk, bắc Iraq , xích lại gần nhau.

Theo các nguồn tin địa phương, trong nghi lễ kết thúc tháng chay Ramadan, một số giáo sĩ Hồi giáo tại Kirkuk đã đọc sứ điệp của Ðức cha Louis Sako, Tổng giám mục Kirkuk. Ngoài ra, cùng với một phái đoàn linh mục, Ðức cha Sako cũng đã viếng thăm các nhà lãnh đạo Hồi giáo nhân dịp bế mạc tháng chay của Hồi giáo.

Hôm thứ Sáu 10 tháng 9 năm 2010, trong bài giảng tại một đền thờ ở Kirkuk, giáo sĩ Hồi giáo Ahmad tuyên bố: "các anh em Kitô giáo của chúng ta luôn sẵn sàng tỏ tình liên đới." Ông nói rằng việc các tín hữu Kitô lên án dự định đốt kinh Coran của mục sư Terry Jones khiến cho các tín đồ Hồi giáo an tâm.

Một nhà lãnh đạo Hồi giáo khác là ông Foad Al Rifai nhấn mạnh rằng "mục sư Jones không phải là một Kitô hữu". Ông nói rằng người Hồi giáo biết rõ lập trường của các tín hữu Kitô tại Kirkuk. Ông cám ơn họ vì tình huynh đệ của họ và tôn trọng sự hiện diện của họ.

Ông thị trưởng Kirkuk và chính quyền Iraq cũng đánh giá cao tình liên đới của các tín hữu Kitô. Nhiều người đã nghe biết và ca ngợi lập trường của Tòa thánh về vụ việc.

Hôm thứ Sáu 10 tháng 9 năm 2010, trước nhà thờ chính tòa Kirkuk, giáo sĩ Ismail Al Hadida đã kêu gọi người Hồi giáo hãy bảo vệ các tín hữu Kitô và Ðức cha Sako.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page