Ðức thánh cha vinh danh

Ðức hồng y John Henry Newman

 

Ðức thánh cha vinh danh Ðức hồng y John Henry Newman.

Castel Gandolfo [AFP 12/9/2010] - Ðức thánh cha Benedicto XVI vinh danh Ðức hồng y John Henry Newman.

Trưa Chúa nhựt 12 tháng 9 năm 2010, sau Kinh Truyền Tin, Ðức thánh cha đã ngỏ lời với khách hành hương pháp thoại. Ngài nói rằng chỉ trong vài ngày nữa, ngài sẽ viếng thăm Anh quốc và trong chuyến viếng thăm này, ngài sẽ tôn phong Chân phước cho Ðức hồng y Newman, một linh mục Anh giáo trở lại Công giáo vào thế kỷ 19. Theo Ðức thánh cha, con người và sự dấn thân của vị hồng y này có thể là một nguồn cảm hứng cho mọi người về đại kết.

Hồi năm 2009, ngài đã ban hành tông hiến "Coetibus Anglicanorum" để qui định các thủ tục về việc đón tiếp các tín hữu Anh giáo muốn trở về hiệp thông trọn vẹn với Giáo hội Công giáo.

Ðược đức Gioan Phaolo II công bố là "bậc đáng kính" hồi năm 1991, Ðức hồng y Newman sẽ được Ðức thánh cha tôn phong Chân phước tại Birmingham, miền Trung Anh Quốc, vào ngày Chúa Nhựt 19 tháng 9 năm 2010.

Tưởng cũng nên nhắc lại: Ðức thánh cha sẽ lên đường viếng thăm Vương Quốc Anh vào ngày thứ năm 16 tháng 9 năm 2010.

Kể từ năm 1534, sau khi quốc vương Henry VIII đoạn tuyệt với Giáo hội Công giáo và thành lập Anh Giáo, đây là lần đầu tiên một vị Giáo hoàng viếng thăm chính thức Anh Quốc.

Hồi năm 1982, đức Gioan Phaolo II đã viếng thăm nước này. Nhưng chuyến viếng thăm chỉ có tính cách mục vụ, chứ không chính thức.

Nhân chuyến viếng thăm sắp tới của đức Benedicto XVI, người Công giáo Anh tin rằng đây là cơ hội để củng cố Giáo hội tại nước này.

Theo một cuộc thăm dò được Ðài BBC thực hiện và cho công bố hôm Chúa nhựt 12 tháng 9 năm 2010, người Công giáo tại vương quốc này tin rằng chuyến viếng thăm của Ðức thánh cha sẽ củng cố đức tin của họ, vốn đã bị lung lay vì những vụ lạm dụng tình dục trong Giáo hội.

Những người chống lại chuyến viếng thăm cho biết họ sẽ tổ chức những cuộc biểu tình. Tuy nhiên, trong một cuộc họp báo để giới thiệu chuyến viếng thăm, cha Federico Lombardi, phát ngôn viên của Tòa thánh nói rằng Tòa thánh không lo ngại về những cuộc biểu tình. Cha Lombardi giải thích rằng các cuộc biểu tình là điều bình thường "trong một xã hội đa nguyên trong đó người dân có quyền tự do phát biểu", nhứt là tại Anh quốc, nơi Công giáo chỉ là một thiểu số.

Dân số Anh có khoảng 59 triệu người, trong số này chỉ có 5 triệu người Công giáo. Trong 5 triệu này, người ta ước tính có khoảng một triệu người tham dự thánh lễ mỗi ngày Chúa Nhựt.

Trích dẫn một bản báo cáo được phổ biến trên nhựt báo Công giáo Anh "The Tablet", linh mục phát ngôn viên của Tòa thánh nói rằng số người thù nghịch Ðức thánh cha chỉ là một thiểu số.

Trong cuộc họp báo, cha Lombardi cũng cho biết: Ðức thánh cha sẽ không tham dự bữa tiệc do chính phủ Anh khoản đãi tại tòa nhà Lancaster House ở London vào tối thứ Sáu 17 tháng 9 năm 2010. Ngài cử Ðức hồng y Tarcisio Bertone, Quốc vụ khanh Tòa thánh, đại diện ngài đến tham dự bữa tiệc.

Linh mục giám đốc phòng báo chí Tòa thánh giải thích rằng để tránh những thủ tục rườm rà, Ðức thánh cha sẽ không tham dự các bữa tiệc với các nhân vật chính trị.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page