Hội đồng Giám mục Hoa kỳ

lên án ý định đốt Kinh Coran

 

Hội đồng Giám mục Hoa kỳ lên án ý định đốt Kinh Coran.

Washington [CNS 9/9/2010] - Hội đồng Giám mục Hoa kỳ lên án ý định đốt kinh Coran của một mục sư Tin lành.

Trong một tuyên ngôn mang chữ ký của Ðức cha Wilton Gregory, Tổng giám mục Atlanta, chủ tịch Ủy ban đại kết và liên tôn, Ðức cha William Murphy, Giám mục Rockville, chủ tịch Ủy ban Công lý nội địa và phát triển nhân bản, Ðức cha Howard Hubbard, Giám mục Albany, chủ tịch Ủy ban Công lý thế giới, Hội đồng Giám mục Hoa kỳ lên án việc một mục sư Tin lành Baptist tại thành phố Gainesville, bang Florida, có ý định công khai đốt một quyển Kinh Coran vào ngày 11 tháng 9 năm 2010, nhân dịp kỷ niệm 9 năm Ngày xảy ra cuộc khủng bố do những người Hồi giáo cực đoan thực hiện.

Trong tuyên ngôn được đưa ra hôm 9 tháng 9 năm 2010, Hội đồng Giám mục Hoa kỳ tuyên bố rằng "mọi hành vi bất khoan nhượng nhắm vào một cộng đồng tôn giáo là đều không có chỗ đứng trong thế giới, nhứt là tại Hoa kỳ là quốc gia được xây dựng trên nguyên tắc tự do tôn giáo."

Các Ðức giám mục Hoa kỳ cũng ủng hộ tuyên ngôn của Hội đồng Tòa thánh về đối thoại liên tôn hôm 8 tháng 9 năm 2010.

Các vị chủ chăn Giáo hội Công giáo tại Hoa kỳ cũng tỏ tình liên đới với nhóm các nhà lãnh đạo tôn giáo đã gặp nhau tại Washington hôm 7 tháng 9 năm 2010 để tố cáo "việc chế diễu, bóp méo thông tin nhắm vào cộng đồng Hồi giáo tại Hoa kỳ".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page