Giáo hội Công giáo tại Ghana

trẻ trung và sống động

 

Giáo hội Công giáo tại Ghana trẻ trung và sống động.

Ghana [CWN 9/9/2010] - Một phái đoàn Giám mục Hoa kỳ viếng thăm Ghana, nói rằng Giáo hội tại đây trẻ trung và sống động.

Mới đây một phái đoàn Giám mục Hoa kỳ do Ðức cha Martin Holley, Giám mục phụ tá Giáo phận Washington, Hoa kỳ, cầm đầu, đã viếng thăm Ghana. Phái đoàn nói rằng Giáo hội Công giáo tại nước này trẻ trung, tràn đầy sinh lực; đức tin của người Công giáo mạnh mẽ và đày vui tươi.

Ðức cha Charles Palmer Buckle, Tổng giám mục Accra, thủ đô Ghana, cho biết 60 phần trăm người Công giáo Ghana ở trong độ tuổi dưới 30.

Ðức tổng giám mục thủ đô Ghana nói: "đây là một sức mạnh vĩ đại. Nếu chúng ta biết đầu tư vào họ, xử dụng khả năng của họ vào các lãnh vực xã hội, chính trị, kinh tế và tài chính cũng như giáo huấn xã hội của Giáo hội, thì không có lý do gì mà không hy vọng".

Theo thống kế của Tòa thánh, dân số hiện nay của Ghana là 23 triệu 4 trăm ngàn người. Trong số này 12 phần trăm là người Công giáo, 57 phần trăm theo Tin lành và 16 phần trăm là tín đồ Hồi giáo.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page