Ðức thánh cha gởi sứ điệp

cho Ðại hội đại kết quốc tế tại Bose

 

Ðức thánh cha gởi sứ điệp cho Ðại hội đại kết quốc tế tại Bose.

Vatican [Zenit 9/9/2010] - Ðức thánh cha Benedicto XVI gởi sứ điệp cho Ðại Hội đại kết quốc tế tại tu viện Bose, Bắc Ý.

Trong một sứ điệp mang chữ ký của Ðức hồng y Tarcisio Bertone, Quốc vụ khanh Tòa thánh, Ðức thánh cha chúc mừng Ðại hội đại kết quốc tế lần thứ 18 về nền tu đức Chính thống giáo xoay quanh chủ đề "Hiệp thông và cô tịch".

Ðược biết Ðại hội diễn ta tại tu viện Bose. Bắc Ý từ ngày thứ Tư 8 tháng 9 năm 2010 đến thứ bảy 11 tháng 9 năm 2010. Ðây là một tu viện đại kết do một người giáo dân Ý, ông Enzo Bianchi thành lập năm 1965.

Ðược tổ chức với sự cộng tác với các Giáo hội Chính thống từ gần 20 năm nay, Ðại hội là một cơ hội để đối thoại về những chủ đề thiết yếu của đời sống thiêng liêng trong các truyền thống Ðông và Tây.

Trong sứ điệp gởi Ðại hội, Ðức thánh cha nhấn mạnh rằng đây là lần đầu tiên có nhiều vị Tổng giám mục, Giám mục cũng như linh mục, tu sĩ và giáo dân tham dự Ðại hội.

Về chủ đề của Ðại hội, Ðức thánh cha ghi nhận rằng đây là một chủ đề có nhiều yếu tố để đào sâu và có tính thời sự về mục vụ và văn hóa.

Ðức thánh cha mời gọi các tham dự viên "hướng nhìn lên Ðức Trinh Nữ Maria và dưới sự hướng dẫn của Mẹ, chiêm ngắm nơi Chúa Giesu Kitô mẫu gương hoàn hảo về hài hòa giữa sự hiệp thông và cô tịch.

Về phần mình, trong sứ điệp gởi các đan sĩ tu viện Bose, đức Bartolomeo I, thượng phụ đại kết Constantinople, nhấn mạnh đến sự đóng góp vô giá của các đan sĩ cho thế giới đày xáo động ngày nay.

Theo Ðức thượng phụ, sự cô tịch và thinh lặng dạy chúng ta biết đi vào tương quan và hiệp thông với người khác.

Riêng đức Kyrill, Thượng phụ Chính thống Mascova và toàn nước Nga nhắc lại rằng "sự cô tịch và xa lánh thế gian cũng như cởi mở để hiệp thông với tha nhân phải luôn luôn được xem như những thực hành tu đức cần thiết trên con đường cứu độ".

Trong sứ điệp gởi Ðại hội, Ðức thượng phụ Kyrill nhấn mạnh rằng chính Ðấng Cứu Thế đã làm gương cho chúng ta về sự hiệp thông và cô tịch: vừa rao giảng Tin Mừng, Ngài cũng vừa cùng với các môn đệ rút lui vào một nơi cô tịch để cầu nguyện.

Ðức thượng phụ Chính thống Mascova và toàn nước Nga cũng nói rằng các đan viện Nga đã luôn luôn tìm kiếm sự quân bình giữa đời sống chung và sự cô tịch, vì ý thức rằng sự xa lánh khỏi những quyến rũ của thế gian và phục vụ cộng đoàn là hai yếu tố quan trọng phải luôn đi đôi với nhau trong đời sống của người tín hữu Kitô.

Kết thúc sứ điệp, Ðức thượng phụ Kyrill khẳng định: thế giới cần phải nhìn thấy rằng ơn Chúa Thánh Thần vẫn còn dồi dào nơi những người thời đại đang cố gắng sống theo Tin Mừng cũng như trong quá khứ.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page