Trong chuyến viếng thăm Anh Quốc

Ðức thánh cha sẽ đọc

kinh nguyện Thánh Thể bằng tiếng Latinh

 

Trong chuyến viếng thăm Anh Quốc, Ðức thánh cha sẽ đọc kinh nguyện Thánh Thể bằng tiếng Latinh.

Vatican [CNS 8/9/2010] - Trong chuyến viếng thăm Anh Quốc từ ngày 16 đến 19 tháng 9 năm 2010, Ðức thánh cha Benedicto XVI sẽ đọc Kinh nguyện Thánh Thể bằng tiêng Latinh.

Cuối tháng 8 năm 2010, các Ðức giám mục Scotland, Anh và xứ Wales đã phân phối khoảng 1 triệu tập sách nhỏ về chuyến viếng thăm của Ðức thánh cha. Tập sách này gồm các bài hát và kinh nguyện sẽ được xử dụng trong các thánh lễ tại Glasgow vào ngày 16 tháng 9 năm 2010, tại London ngày 18 tháng 9 năm 2010 và tại Birmingham ngày 19 tháng 9 năm 2010.

Tập sách cho thấy Ðức thánh cha sẽ đọc lời nguyện Thánh Thể bằng tiếng Latinh trong các thánh lễ.

Ðức ông Guido Marini, đặc trách về các nghi lễ phụng vụ của Ðức thánh cha, giải thích rằng "Ðức thánh cha muốn xử dụng Tiếng Latinh để nhấn mạnh đến tính phổ quát của đức tin và sự liên tục của Giáo hội".

Về phần mình, Ðức ông Peter Smith, chưởng ấn Tổng giáo phận Glasgow nói rằng "sở dĩ Ðức thánh cha sẽ đọc kinh nguyện thánh thể bằng tiếng Latinh trong thánh lễ cử hành tại Glasgow là bởi vì thánh lễ này sẽ được trực tiếp truyền hình và nối mạng để một tỷ người trên thế giới có thể theo dõi". Linh mục này nói rằng ngôn ngữ phổ quát của Giáo hội là tiếng Latinh.

Cũng liên quan đến chuyến viếng thăm Anh quốc của Ðức Thánh Cha. Theo báo "The Guardian" phát hành tại Anh quốc, Ðức thánh cha sẽ gặp gỡ với một nữ mục sư Anh giáo là người luôn tranh đấu cho việc phong chức Giám mục cho phụ nữ.

Theo báo "The Guardian", đây sẽ là lần đầu tiên một vị Giáo hoàng bắt tay với một nữ Mục sư.

Ðược biết theo chương trình, Ðức thánh cha sẽ tham dự một cuộc gặp gỡ đại kết với Ðức tổng giám mục Anh giáo Canterbury Rowan Williams.

Ngoài ra, theo báo "The Wall Street Journal" xuất bản tại Hoa kỳ, Ðức thánh cha cũng sẽ có cuộc gặp gỡ với khoảng 10 nạn nhân của các cuộc lạm dụng tình dục của một số linh mục. Tòa thánh chưa xác nhận tin này, nhưng nói rằng nếu có một cuộc gặp gỡ thì đây sẽ là một cuộc gặp riêng tư để bảo vệ các nạn nhân.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page