Thụy điển nhìn nhận

Ðại học Công giáo đầu tiên

 

Thụy điển nhìn nhận Ðại học Công giáo đầu tiên.

Thụy điển [CWN 8/9/2010] - Chính phủ Thụy Ðiển nhìn nhận Ðại học Công giáo đầu tiên .

Trong một sứ điệp được cho phổ biến hôm 7 tháng 9 năm 2010, Ðức thánh cha Benedicto XVI đã bày tỏ hy vọng rằng Ðại học Công giáo đầu tiên tại Thụy điển kể từ thời Trung Cổ đến nay, sẽ nêu cao "truyền thống học hỏi, tìm kiếm sự hiểu biết trong mọi lãnh vực và cam kết tuân thủ lý trí tự nhiên cũng như siêu nhiên."

Ðược thành lập năm 2001, Học Viện Newman đã được chính phủ Thụy Ðiển nhìn nhận hồi tháng Tư năm 2010 và trở thành Ðại học Công giáo đầu tiên tại nước này kể từ năm 1477.

Do các linh mục Dòng Tên điều khiển, Ðại học Công giáo này sẽ cấp bằng cử nhân về thần học, triết học và nhân văn.

Dân số Thụy Ðiển hiện đang có 9 triệu 2 trăm ngàn người. Trong số này chỉ có khoảng 1.5 phần trăm theo Công giáo.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page