Ðức hồng y cựu Giám mục Hongkong

cảnh báo về sự bách hại của cộng sản

 

Ðức hồng y cựu Giám mục Hongkong cảnh báo về sự bách hại của cộng sản.

Hongkong [CWN 8/9/2010] - Ðức hồng y cựu Giám mục Hongkong cảnh báo về sự bách hại của cộng sản.

Trong một bài viết được hãng thống tấn Asianews phổ biến, Ðức hồng y Giuse Trần Nhật Quân (Joseph Zen Ze Kiun), cựu Giám mục Hongkong viết rằng cộng sản Trung Quốc tiếp tục bách hại những giám mục nào trung thành với Ðức giáo hoàng, ngay cả khi các ngài được nhìn nhận.

Trả lời cho một bài báo của một linh mục người Bỉ, Ðức hồng y cựu Giám mục Hongkong nêu lên câu hỏi: "Liệu các Ðức giám mục tại Trung Quốc có bất cứ một cơ hội nào để đối thoại và đối thoại giữa các ngài với nhau không?" Và ngài trả lời dứt khoát là không thể có điều đó. Ðức hồng y Zen khẳng định rằng chính quyền cộng sản Trung Quốc luôn kiểm soát chặt chẽ để các Ðức giám mục không thể đối thoại với nhau. Liệu các ngài có thể "đối thoại" với chính quyền không? Ðức hồng y cũng trả lời "dứt khoát là không", bởi vì các Ðức giám mục chỉ phải lắng nghe và tuân phục mà thôi. Các ngài bị buộc phải ra đi đến những nơi mà các ngài không hề biết. Các ngài bị buộc phải tham dự những cuộc hội họp mà các ngài không biết nội dung. Các ngài được trao cho những bài diễn văn để đọc mà không hề viết hay ngay cả xem qua trước.

Theo Ðức hồng y cựu Giám mục Hongkong, những phương pháp bách hại của người cộng sản ngày càng tinh vi. Ngày nay, các nạn nhân được mời đến dùng bữa, đi tham quan, được tặng quà và được vinh danh. Họ cũng được hứa hẹn là lương tâm của họ sẽ được tôn trọng. Nhưng Ðức hồng y khẳng định: "chúng ta biết rằng trong chủ nghĩa Marxit chính hiệu, những lời hứa chẳng có ý nghĩa gì cả. Dối trá là phương thế "hợp pháp" để đạt thành công".

Ðức hồng y Zen nhắc đến trường hợp của Ðức cha Julius Jia Zhiguo, người vừa được trả tự do. Ðức hồng y nói rằng chính quyền cộng sản Trung Quốc cũng sẽ đối xử như thế với Ðức cha James Su Zhimin. Theo ngài, chính quyền cộng sản Trung Quốc đang có kế hoạch sẽ nhìn nhận các ngài, trong khi đó Tòa thánh lại xin các ngài về hưu để tìm một người thay thế vốn cũng được chính phủ nhìn nhận. Ðức hồng y Zen nói rằng, dù thế nào đi nữa, kết quả vẫn là điều Ðảng Cộng sản Trung Quốc muốn.

Trong bài viết, Ðức hồng y cựu Giám mục Hongkong cũng chỉ trích Bộ Truyền giáo vì muốn thỏa hiệp với chính phủ cộng sản Trung quốc.

Cũng liên quan đến Giáo hội tại Trung Quốc. Hôm 1 tháng 9 năm 2010, hai vị Giám mục, 40 linh mục và khoảng 1,500 giáo dân đã tham dự lễ thánh hiến nhà thờ giáo xứ Chúa Chiên Lành thuộc giáo phận Baotou. Cả hai vị Giám mục đều được tấn phong hồi đầu năm 2010 với sự phê chuẩn của nhà nước lẫn Tòa thánh.

Tham dự lễ khánh thành còn có đại diện của các cộng đồng Tin lành và Phật giáo tại địa phương.

Giáo phận Baotou thuộc tỉnh Nội mông, bắc Trung Quốc. Dân số trong giáo phận có khoảng 2 triệu rưởi người.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page