Giáo hội Công giáo Tân Tây Lan

chống lại việc buôn bán

trong Ngày Chúa Nhựt Phục Sinh

 

Giáo hội Công giáo Tân Tây Lan chống lại việc buôn bán trong Ngày Chúa Nhựt Phục Sinh.

Tân Tây Lan [CWN 7/9/2010] - Giáo hội Công giáo Tân Tây Lan chống lại việc cho phép mở các tiệm buôn bán trong Ngày Lễ Phục Sinh.

Ðức cha Colin Campbell, tân Giám mục Dunedin, nói rằng ngài chống lại bất cứ luật nào cho phép mở cửa các tiệm buôn trong Ngày lễ Phục Sinh. Trong những năm vừa qua, nhiều dự luật tương tự đã được đề nghị, nhưng đều bị bác bỏ.

Ông Michael Smith, giám đốc điều hành Caritas Tân Tây Lan, cho biết ông ủng hộ lập trường của Ðức cha Campbell cũng như các linh mục trong giáo phận.

Ông Smith giải thích rằng các Giáo hội, các nghiệp đoàn và đông đảo quần chúng tại Tân Tây Lan buộc phải tranh đấu để trong ba ngày Phục Sinh, Giáng Sinh và Anzac, các cửa hàng và tiệm buôn phải đóng cửa. Anzac là ngày Úc đại lợi và Tân Tây Lan tưởng niệm các chiến sĩ đã hy sinh vì tổ quốc.

Ba ngày nói trên là thời gian quan trọng của sum họp gia đình và gặp gỡ bạn học, cũng như các cuộc thi đấu thể thao, liên hoan và các sinh hoạt cộng đồng khác. Tất cả những sinh hoạt giải trí và nghỉ ngơi này sẽ bị cản trở nếu chính phủ cho phép các cửa tiệm và hiệu buôn được mở cửa.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page