Thống kê về Giáo hội Công giáo

tại Anh Quốc

 

Thống kê về Giáo hội Công giáo tại Anh Quốc.

Roma [Zenit 7/9/2010] - Theo thống kê của Giáo hội, số người Công giáo tại Vương Quốc Anh hiện có khoảng 5 triệu người, chiếm hơn 8 phần trăm dân số.

Giáo hội Công giáo tại Anh hiện có 32 giáo phận được chia thành gần 3 ngàn giáo xứ, với 59 giám mục, 5,225 linh mục, 6,497 tu sĩ, 160 giáo dân sống đời thánh hiến và 34,669 giảng viên giáo lý.

Con số chủng sinh trên toàn quốc là 245 người. Giáo hội Công giáo tại Anh hiện điều khiển gần 3 ngàn cơ sở giáo dục từ mẫu giáo cho đến đại học với trên 800 ngàn sinh viên học sinh.

Ngoài ra, Giáo hội cũng có 8 bệnh viện, một chẩn y viện, 171 viện dưỡng lão, 79 viện mồ côi, 94 trung tâm bảo vệ sự sống, 147 trung tâm huấn luyện hay tái phục hồi xã hội và nhiều trung tâm khác.

Ðức thánh cha Benedicto XVI sẽ viếng thăm Vương quốc Anh từ ngày 16 đến 19 tháng 9 năm 2010. Ngài sẽ gặp gỡ nữ hoàng Elizabeth tại lâu đài Holyrood ở Edinburg, Scotland, chứ không phải tại điện Buckingham ở London. Làm như thế, cả Ðức thánh cha lẫn nữ hoàng Anh muốn tránh những cuộc tiếp tân tốn kém vốn không phù hợp với thời buổi khủng hoảng kinh tế hiện nay.

Ngoài ra, theo hãng thông tấn Sir của Hội đồng Giám mục Ý, Ðức thánh cha và nữ hoàng Anh chỉ trao đổi với nhau về Kitô giáo và đức tin.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page