Báo Người Quan Sát Roma

kêu gọi đừng đốt Kinh Coran

 

Báo Người Quan Sát Roma kêu gọi đừng đốt Kinh Coran.

Vatican [AFP 7/9/2010] - Báo Người Quan Sát Roma, cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa thánh, kêu gọi đừng đốt Kinh Coran.

Với tựa đề "đừng có ai đốt Kinh Coran", báo Người quan sát Roma trong số ra ngày thứ Ba 7 tháng 9 năm 2010 ghi lại nhiều lời kết án đối với một giáo phái Tin lành tại Hoa kỳ đang có ý định sẽ công khai đốt kinh Coran vào ngày 11 tháng 9 năm 2010.

Theo báo Người quan sát Roma, nhiều nơi trên thế giới, nhứt là tại Á châu , nơi có nhiều người Hồi giáo, đã lên tiếng chống lại ý đồ đốt kinh Coran nói trên. Báo này viết rằng "đã có nhiều tiếng nói mạnh mẽ, nhứt là từ Giáo hội Công giáo" chống lại sáng kiến của Giáo hội Tin lành Baptist tại bang Florida, Hoa kỳ.

Cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa thánh trích dẫn lời của Ðức cha Lawrence Saldhana, Tổng giám mục Lahore, chủ tịch Hội đồng Giám mục Pakistan: "Chúng tôi mạnh mẽ lên án ý đồ và chiến dịch này, bởi vì nó đi ngược lại sự tôn trọng cần phải có đối với các tôn giáo và đi ngược lại với giáo lý và đức tin của chúng ta."

Về phần mình, Ðức cha Johannes Maria Trilaksyanta Pulasumanta, Giám mục Bangdung, Indonesia, gọi đây là một hành động vô trách nhiệm.

Ðược biết Giáo hội Baptist có tên là "Dove World Outreach Center" [Trung Tâm Bồ câu để trợ giúp thế giới] dự trù sẽ công khai đốt một quyển Kinh Coran nhân dịp kỷ niệm 9 năm cuộc khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001 tại Hoa kỳ.

Chiều thứ Hai 6 tháng 9 năm 2010, khoảng 200 người đã biểu tình trước một đền thờ Hồi giáo tại thủ đô Kabul, Afghanistan, với những khẩu hiệu như "tiêu diệt Hoa kỳ" và "Hồi giáo muôn năm" để chống lại ý đồ nói trên của Giáo hội Baptist.

Mặc dù gặp nhiều chống đối, kết án và lo ngại của nhiều người, Giáo hội Baptist nói trên vẫn cương quyết sẽ tiến hành việc đốt kinh Coran.

Tướng David Petraeus, tư lệnh lực lượng liên quân tại Afghanistan nói rằng ông rất lo ngại về những hệ lụy có thể xảy ra nếu Kinh Coran bị đốt. Theo ông, điều này có thể gây nguy gại cho các lực lượng đồn trú tại Afghanistan cũng như nỗ lực xây dựng hòa bình tại nước này.

Bộ ngoại giao Hoa kỳ cũng đã lên tiếng chống lại việc đốt kinh Coran. Hôm thứ Ba 7 tháng 9 năm 2010, một phát ngôn viên của bộ ngoại giao Hoa kỳ nói rằng đốt kinh Coran là một hành động bỉ ổi đi ngược lại với những giá trị của Hoa kỳ. Theo bộ ngoại giao Hoa kỳ, tự do tôn giáo và tự do phát biểu là những nguyên tắc nền tảng của xã hội Hoa kỳ và một ý đồ như thế tự nó là chống lại Hoa kỳ.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page