Sứ điệp của Ðại hội Giáo dân Á Châu

gởi đến Ðức Thánh Cha

 

Sứ điệp của Ðại hội Giáo dân Á Châu gởi đến Ðức Thánh Cha.

Seoul, Korea [Eglises d' Asie 6/09/2010] - Kính thưa quý vị, các bạn thân mến. Ðại hội Giáo Dân Á Châu được tổ chức tại Seoul, Nam Hàn, đã bế mạc bằng một thánh lễ trọng thể tại nhà thờ chính tòa Myongdong hôm Chúa Nhựt 5 tháng 9 năm 2010. Kết thúc Ðại hội, đại diện giáo dân từ khắp Á Châu đã gởi đến Ðức thánh cha Benedicto XVI một sứ điệp để bày tỏ lòng biết ơn, lập lại cam kết rao giảng Tin Mừng, đồng thời cổ võ anh chị em đồng đạo của mình trong việc làm chứng cho Tin Mừng.

Với chủ đề "công bố Chúa Giêsu Kitô tại Á châu ngày nay", Ðại hội được khai mạc hôm 31 tháng 8 năm 2010, đã qui tụ trên 200 đại biểu giáo dân đến từ khắp lục địa Á châu.

Ðại hội do Hội đồng Tòa thánh về giáo dân tổ chức, với sự cộng tác của Ủy ban giáo dân của Hội đồng Giám mục Nam Hàn.

Kết thúc Ðại hội, đại diện giáo dân tại Á châu đã trình bày các kết quả của tuần lễ làm việc lên Ðức thánh cha và giáo dân tại Á Châu.

Trong sứ điệp gởi đến Ðức Thánh Cha, các đại diện giáo dân đã cám ơn ngài vì đã gởi sứ điệp đến Ðại hội. Trong sứ điệp đề ngày 1 tháng 9 năm 2010, Ðức thánh cha đã gởi lời chúc mừng và bảo đảm về lời cầu nguyện của ngài. Nhìn nhận "sự cao cả của sứ mệnh được trao phó cho người giáo dân qua phép rửa", Ðức thánh cha nhắc lại với mọi người rằng "làm chứng cho Chúa Giêsu Kitô, Ðấng Cứu Ðộ mọi người" là "một sứ mệnh tuyệt vời". Theo Ðức thánh cha, "đây là sự phục vụ cao cả và là món quà lớn lao nhứt mà Giáo hội có thể trao tặng cho các dân tộc Á châu". Trong sứ điệp, Ðức thánh cha đã trích dẫn tông huấn "Ecclesia in Asia" [Giáo hội tại Á châu] của vị tiền nhiệm của ngài là Ðức Gioan Phaolo II để tái khắng định rằng "các dân tộc Á Châu cần có Chúa Kitô và Tin Mừng của Ngài"; lục địa này "luôn khao khát nước hằng sống mà chỉ có Chúa Kitô mới có thể mang lại".

Trong sứ điệp gởi lên Ðức thánh cha, các tham dự viên Ðại hội giáo dân Á châu nhấn mạnh rằng, "mặc dù trách vụ được ủy thác cho đoàn chiên nhỏ bé tại Á châu quá to tát, sứ mệnh của người giáo dân "không chỉ là tham gia vào việc xây dựng các cộng đồng Kitô địa phương, mà còn là tìm kiếm những con đường mới để rao giảng Tin Mừng trong mọi lãnh vực của xã hội". Ðây là lời kêu gọi mà Ðức hồng y Stanislas Rylko, chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về giáo dân, đưa ra trong bài diễn văn khai mạc Ðại hội.

Các đại diện giáo dân Á châu bày tỏ cam kết như sau: "Kính thưa Ðức Thánh Cha, chúng con đang sống trong thời buổi khó khăn và dường như hầu hết tại khắp nơi trên thế giới, Giáo hội đang phải đương đầu với những cơn bão táp dữ dội chống lại Giáo hội. Ðôi khi, chúng con sợ bị nhận chìm. Nhưng, trong giờ phút này, chúng con lại nghe những lời trấn an của Chúa: "Hãy can đảm, Thầy đây, đừng sợ" [Mattheo 14, 27].

Ngỏ lời với anh chị em đồng đạo của mình tại Á châu, các tham dự viên Ðại hội giáo dân Á Châu nhấn mạnh đến tầm quan trọng của giáo dân trong lục địa. Lục địa này hiện đang trải qua một sự tăng trưởng và biến đổi xã hội chưa từng có. Người giáo dân chắc chắn có một vài trò quan trọng trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến "tự do, công bằng, liên đới và sự phát triển những điều kiện nhân bản hơn".

Ðại hội giáo dân Á châu cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu xa đối với "tất cả những ai đang can đảm làm chứng cho đức tin trong những xã hội dân sự, trong đó tự do tôn giáo cá nhân bị cấm chế hay bị giới hạn". Ðại hội cũng tri ân "những ai đang đau khổ vì chủ nghĩa tôn giáo cực đoan hay những ai, vì niềm tin của mình, bị chính quyền ngược đãi và bách hại".

Sứ điệp của Ðại hội giáo dân Á châu gởi cho người đồng đạo có đoạn viết: "Làm sao không nhìn nhận rằng châm ngôn của ông Tertuliano "máu của các vị tử đạo là hạt giống làm phát sinh các tín hữu Kitô" hiện đang có tính rất thời sự trong lục địa của chúng ta. Hỡi các bạn, hãy can đảm lên. Chúa Kitô phục sinh đã đạt chiến thắng cuối cùng cho chúng ta! Sự dữ đã không có tiếng nói cuối cùng. Tình yêu đã chứng tỏ là mạnh hơn sự chết, hận thù và dửng dưng! Sức mạnh của ơn Chúa làm cho sự yếu đuối của chúng ta nên mạnh mẽ".

Sứ điệp trên đây đã được giáo sư Thomas Han Hong Soon tuyên đọc trong ngày bế mạc Ðại hội. Giáo sư Han là thành viên của Hội đồng Tòa thánh về giáo dân. Ông là một trong những người đã có công rất nhiều trong việc vận động và tổ chức Ðại hội giáo dân Á châu tại Seoul. Ðức hồng y Stanislas Rylko, chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về giáo dân, loan báo rằng giáo sư Han đã được chính phủ Nam Hàn bổ nhiệm làm đại sứ nước này bên cạnh Tòa thánh.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page