Giáo hội Công giáo tại Nga

cần hợp tác với Chính thống giáo

 

Giáo hội Công giáo tại Nga cần hợp tác với Chính thống giáo.

Mascova [Asianews 6/9/2010] - Hội đồng Giám mục Công giáo Nga kêu gọi hợp tác với Giáo hội Chính thống Nga.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho nhựt báo "Nezavisimaya Gazeta" phát hành tại Nga, cha Igor Kovalevski, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Nga nói rằng "cộng đồng Công giáo tại Nga là một thiểu số; cộng đồng này chỉ có thể phát triển bằng sự hợp tác với Chính thống giáo." Do đó, theo cha Kovalevski, Giáo hội Công giáo cũng muốn thấy có một Giáo hội Chính thống vững mạnh.

Trong cuộc phỏng vấn, linh mục tổng thư ký Hội đồng Giám mục Nga nhấn mạnh đến những tương đồng hơn là dị biệt giữa hai Giáo hội. Cha Kovalevski khẳng định rằng hai Giáo hội đều có những giáo huấn chung về nhiều vấn đề. Cả hai Giáo hội đều có chung những giá trị và đều phải bảo tồn những giá trị này trước những thách đố của trào lưu tục hóa của thời đại.

Theo cha tổng thư ký Hội đồng Giám mục Nga, Âu Châu ngày nay đang cần được tái rao giảng Tin Mừng, bởi vì lục địa này đã đánh mất những cội rễ kito của nó.

Cha Kovalevski nói: "đây là một vấn đề rất nghiêm trọng. Thách đố lớn nhứt từ nền văn hóa âu châu đương đại chính là óc bài tôn giáo."

Ðề cập đến cuộc gặp gỡ giữa Ðức thánh cha và Ðức thượng phụ Chính thống Mascova và toàn nước Nga, linh mục tổng thư ký Hội đồng Giám mục Nga nói rằng các tín hữu Công giáo cũng như Chính thống, không ai muốn thấy có một cuộc gặp gỡ chỉ diễn ra theo hình thức.

Trong cuộc phỏng vấn, cha Kovalevski cũng nói đến tình trạng thiếu giáo xứ hiện nay tại Mascova. Hiện nay hầu hết người Công giáo tập trung tại thủ đô là nơi chi có hai nhà thờ và một cái thứ ba đang được xây cất. Tại Mascova và các vùng phụ cận có tới 50 ngàn tín hữu, nhưng lại có ít nhà thờ hơn tại St Petersburg. Cho đến năm 1917, tại Mascova có hai nhà thờ: một kính thánh Louis và một dâng kính cho hai thánh tông đồ Phero và Phaolo. Nhưng nhà thờ hai thánh tông đồ Phero và Phaolo bị chế độ cộng sản tịch thu.

Ða số người Công giáo đang sống tại Mascova không phải là người Nga, mà là người Bal an, Ðức hay Lituani. Tuy nhiên tất cả các nghi lễ phụng vụ đều được cử hành bằng tiếng Nga.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page