Một vị Giám mục thầm lặng

tại Trung quốc qua đời

 

 

Một vị Giám mục thầm lặng tại Trung quốc, Ðức cha John Yang Shudao, qua đời.

Vatican [Fides 3/9/2010] - Giáo dân Trung quốc thương khóc một vị Giám mục thầm lặng.


Giám mục thầm lặng tại Trung quốc, Ðức cha John Yang Shudao, qua đời.


Ðức cha John Yang Shudao, cựu Tổng giám mục Fuzhou, đã qua đời tại Toubao, huyện Lianjiang hôm 28 tháng 8 năm 2010.

Ðức cha Shudao sinh năm 1919. Ngài vào tiểu chủng viện Fuzhou năm 1933 năm lên 14 tuổi. Sau khi học xong triết học và thần học tại đại chủng viện, ngài chịu chức linh mục năm 1947. Ðức cha Shudao thuộc thế hệ các linh mục được đào luyện đầy đủ trong chủng viện trước khi Ðảng cộng sản lên cầm quyền tại Trung Quốc.

Năm 1987, Ðức cha Shudao được tấn phong Giám mục.

Trước khi được tấn phong, Ðức cha Shudao đã trải qua 26 năm trong tù. Năm 1955, ngài bị kết án chung thân vì tội xem Ðức giáo hoàng là thủ lãnh của Giáo hội Công giáo. Ðược trả tự do năm 1981, Ðức cha bị bắt lại và bị giam tù thêm 3 năm. Sau đó, ngài liên tục bị quản chế tại gia hay bị theo dõi chặt chẽ.

Tất cả những ai đã từng quen biết ngài đều nói rằng ngài là một người nhiệt thành, cứng rắn và kiên định trong các nguyên tắc. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, ngài vẫn giữ cho Giáo phận thầm lặng được đứng vững.

Theo tin của hãng thông tấn Fides của bộ truyền giáo, thánh lễ an táng của Ðức cha Shudao hôm 1 tháng 9 năm 2010 bị buộc phải tổ chức một cách âm thầm và dưới sự theo dõi chặt chẽ của công an.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page