Ðài truyền hình CNN vinh danh

vị linh mục da đen đầu tiên tại Hoa kỳ

 

Ðài truyền hình CNN vinh danh vị linh mục da đen đầu tiên tại Hoa kỳ.

Washington [CWN 6/9/2010] - Ðài truyền hình CNN vinh danh vị linh mục da đen đầu tiên tại Hoa kỳ.

Ðược biết Ðài truyền hình CNN đã dành riêng một chương trình đặc biệt để trình bày cuộc đời và sự nghiệp của cha Augustus Tolton, vị linh mục da đen đầu tiên tại Hoa kỳ. Cha Tolton sinh năm 1854 và qua đời năm 1897. Ðầu năm 2010, Tổng giáo phận Chicago đã mở hồ sơ xin phong Chân phước cho ngài.

Bà Vanessa Williams, giáo sư tại Liên hiệp thần học Công giáo ở Chicago và hiện đang là đặc phái viên của Ðài CNN về các vấn đề tôn giáo, viết rằng kinh nghiệm của cha Tolton phản ánh cuộc đời của rất nhiều người Công giáo da đen.

Theo bà Williams, thân mẫu của cha Tolton là người đã đem cả gia đình trốn thoát khỏi cảnh nô lệ và định cư tại Quincy, bang Illinois. Cha được rửa tội lúc còn nhỏ và năm 15 tuổi, cảm thấy được Chúa kêu gọi làm linh mục. Cho tới năm 1880, không có bất cứ một chủng viện Công giào nào tại Hoa kỳ chấp nhận một người da đen. Do đó, cha Tolton đã được gởi đến Roma để tu học. Sáu năm sau, cha chịu chức linh mục và trở về Hoa kỳ để bắt đầu công tác mục vụ.

Sau khi trở về Quincy, cha được Ðức giám mục Chigago mời đến Giáo phận của ngài. Trong tầng trệt của nhà thờ giáo xứ, vị linh mục da đen đầu tiên của Hoa kỳ đã tụ họp cộng đồng Công giáo da đen. Trong những năm kế tiếp, cha Tolton chú trọng đến công tác mục vụ cho người da đen và xây dựng một nhà thờ dành riêng cho họ. Cha qua đời vì bệnh tim chỉ sau 11 năm làm linh mục.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page