Người Công giáo Ấn độ bị tẩy chay

vì không tôn thờ các vị thần của Ấn giáo

 

Người Công giáo Ấn độ bị tẩy chay vì không tôn thờ các vị thần của Ấn giáo.

Bangalore, Ấn độ [CNS 6/9/2010] - Người Công giáo Ấn độ bị tẩy chay vì không chịu tôn thờ các vị thần của Ấn giáo.

Một làng Công giáo với khoảng 800 tín hữu hiện đang bị tẩy chay vì không chịu tuân theo truyền thống Ấn giáo để tôn thờ các vị thần của tôn giáo này.

Hôm đầu tháng 9 năm 2010, Cha Philip Rock, cha sở giáo xứ St Sebastian tại làng Mangalawada, bang Karnataka, nói với hãng thông tấn Công giáo Hoa kỳ CNS rằng "là tín hữu Kitô, người Công giáo không bị buộc phải tuân thủ các thực hành tôn giáo của Ấn Giáo". Hiện dân số Ấn giáo trong làng gắp hai số người theo Công giáo.

Sau khi bùng nổ dịch tiêu chảy trong làng, các nhà lãnh đạo Ấn Giáo đưa ra một số biện pháp để xoa dịu các thần linh và khu trừ ác thần. Một trong các biện pháp đó là cấm không được làm việc trong một số ngày như thứ Ba và thứ Sáu.

Ngoài ra, cha Rock còn cho biết là giới lãnh đạo Ấn giáo ra lệnh cho mọi người khong được ăn uống, giặt dũ, làm việc đồng án, mở cửa tiệm hay sửa xe trong hai ngày này.

Cha sở giáo sứ St Sebastian nói rằng vì chính phủ chỉ tiếp tế nước vào hai ngài thứ Ba và thứ Sáu, cho nên người Công giáo không thể tuân thủ lệnh trên. Thái độ này của người Công giáo khiến người Ấn giáo trong làng phẩn nộ. Các nhà lãnh đạo Ấn giáo đã kêu gọi triệu tập một cuộc mitting và tuyên bố "tẩy chay" các tín hữu Kitô. Người Ấn giáo trong làng bị cấm không được giao thiệp, trao đổi hay buôn bán với người Công giáo.

Cũng liên quan đến các tín hữu Kitô tại Ấn độ. Hai năm sau khi xảy ra các cuộc bạo động nhắm vào các tín hữu Kitô tại bang Orissa, các tín đồ Ấn giáo tại khoảng 20 làng thuộc quận Kandhamal vẫn tiếp tục đối xử với trên 4 ngàn tín hữu kito như những người thuộc giai cấp cùng đinh bằng cách tạo áp lực để họ trở lại Ấn giáo. Ngoài việc bị đe dọa và tảy chay khỏi nền kinh tế địa phương, các tín hữu Kitô cũng không được phép xử dụng các giếng nước công cộng hay nhặt củi trong rừng.

Trong một cuộc họp báo hôm thứ Hai 6 tháng 9 năm 2010, Ðức cha Raphael Cheenath, Tổng giám mục Cuttack Bhubaneswar, nói rằng các tín hữu Kitô đang sống trong cùng cực. Ngài kêu gọi chính quyền bang Orissa phải can thiệp để bảo vệ các tín hữu Kitô khỏi sự đối xử vô nhân đạo này.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page