Tòa thánh phản đối việc Iran

kết án tử hình một phụ nữ

 

Tòa thánh phản đối việc Iran kết án tử hình một phụ nữ.

Castel Gandolfo [AFP 5/9/2010] - Tòa thánh phản đối việc Iran kết án tử hình một phụ nữ vì phạm tội ngoại tình.

Trong một cuộc họp báo, cha Federico Lombardi, phát ngôn viên của Tòa thánh nhắc lại rằng Tòa thánh chống lại việc xử tử ném đá người phụ nữ tên là Sakineh Mohammad Ashtiani. Tuy nhiên, phát ngôn viên Tòa thánh nói rằng Tòa thánh can thiệp bằng đường lối ngoại giao, chứ không bằng văn bản chính thức.

Cha Lombardi cho biết Tòa thánh luôn quan tâm theo dỏi vụ này.

Phát ngôn viên của tòa thánh nói: "lập trường chống án tử hình của Giáo hội là rõ ràng và việc ném đá là một hình thức xử tử cực kỳ dã man".

Theo phát ngôn viên của Tòa thánh, trong quá khứ Tòa thánh thường dùng đường lối ngoại giao để yêu cầu các chính phủ hoãn việc xử tử. Chính vì vậy mà trong buổi đọc Kinh Truyền Tin trưa Chúa nhựt 5 tháng 9 năm 2010, Ðức thánh cha Benedicto XVI đã không "chính thức" lên tiếng về vụ việc.

Tưởng cũng nên nhắc lại: bà Sakineh đã bị kết án tử hình hồi năm 2006 vì tội ngoại tình và đồng lỏa trong việc giết chồng.

Việc Iran kết án tử hình người phụ nữ đã làm phát sinh một chiến dịch rộng rãi trên khắp thế giới. Việc thi hành bản án đã được hoãn lại.

Người con trai của bà Sakineh nói rằng chỉ có một cuộc vận động quốc tế mới có thể cứu mẹ mình khỏi bị ném đá.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page