Ðức cha thư ký Hội đồng Tòa thánh

về mục vụ cho người di dân và tỵ nạn từ chức

 

Ðức cha thư ký Hội đồng Tòa thánh về mục vụ cho người di dân và tỵ nạn từ chức.

Roma [Zenit 2/9/2010] - Ðức thánh cha Benedicto XVI đã chấp nhận đơn xin từ chức của Ðức cha Agostino Marchetto, thư ký Hội đồng Tòa thánh về mục vụ cho người di dân và tỵ nạn.

Ðức Marchetto, năm nay 70 tuổi, đã nại đến đặc ân dành cho các vị Sứ thần Tòa thánh để nạp đơn xin từ chức. Theo nguyên tắc, các vị Sứ thần có thể nạp đơn từ chức khi được 70 tuổi. Còn các vị Giám mục khác chỉ đệ đơn từ chức khi được 75 tuổi.

Ðài Phát Thanh Vatican nhấn mạnh rằng Ðức cha thư ký Hội đồng Tòa thánh về mục vụ cho người di dân và tỵ nạn "thường lên tiếng tố cáo các chính sách về di dân tại Âu Châu". Ngài mong dành thời gian nghỉ hưu để tiếp tục nghiên cứu về Công Ðồng Vatican II.

Ðức cha Marchetto đã từng là một nhà ngoại giao chuyên nghiệp trong 20 năm trời tại Phi Châu.

Trước khi được bổ nhiệm làm thư ký Hội đồng Tòa thánh về mục vụ cho người di dân và tỵ nạn, Ðức cha Marchetto đã làm quan sát viên thường trực của Tòa thánh tại Tổ chức "FAO", tức tổ chức Lương Thực và Nông Nghiệp của Liên Hiệp quốc có trụ sở tại Roma.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page