Ðức Thánh Cha

tiếp kiến Tổng Thống Israel

 

Ðức Thánh Cha tiếp kiến Tổng Thống Israel.

Castel Gandolfo (SD 2-9-2010) - Sáng 2 tháng 9 năm 2010, Ðức Thánh Cha Biển Ðức 16 đã tiếp kiến Tổng thống Israel, Ông Shimon Peres, tại Castel Gandolfo, và hội kiến với ông trong 40 phút.

Tổng thống Peres đến Castel Gandolfo lúc 9 giờ 20 phút sáng và viếng thăm vườn Giáo Hoàng. Vào lúc 10 giờ, ông đã gặp và hội kiến với Ðức Hồng Y Bertone, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, cùng với Ðức Tổng Giám Mục Ngoại trưởng Dominique Mamberti.

Giám đốc Phòng báo chí Tòa Thánh cho biết trong các cuộc hội kiến thân mật, Ðức Thánh Cha và Ðức Hồng Y Quốc vụ khanh bày tỏ hy vọng việc mở lại cuộc thương thuyết trực tiếp giữa Israel và Palestine tại Washiington giúp đạt tới một hiệp định tôn trọng những khát vọng hợp pháp của cả hai dân tộc và có thể đưa tới một nền hòa bình vững bền tại Thánh Ðịa và toàn vùng Trung Ðông. Các vị cũng nhắc đến cuộc hành hương của Ðức Thánh Cha tại Thánh Ðịa hồi năm 2009, đồng thời tái lên án mọi hình thức bạo lực, nhấn mạnh sự cần thiết phải bảo đảm cho mọi dân tộc trong vùng những điều kiện sống tốt đẹp hơn. Sau cùng, trong các cuộc hội kiến các vị cũng cứu xét quan hệ giữa Israel và Tòa Thánh, quan hệ giữa chính quyền quốc gia và các cộng đoàn Công Giáo địa phương. Về vấn đề này Tòa Thánh nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt sự hiện diện các cộng đoàn Công Giáo tại Thánh địa, và sự đóng góp cho công ích của xã hội, kể cả qua các trường Công Giáo. Tòa Thánh nhìn nhận những kết quả mà Ủy ban làm việc song phương giữa Tòa Thánh và Israel đã đạt được, và dấn thấn từ nhiều năm nay để soạn thảo một hiệp định liên quan đến các vấn đề kinh tế. Tòa Thánh mong ước hiệp định này sớm đạt được.

Tổng thống Israel đã tặng Ðức Thánh Cha một cây đèn 7 nhánh bằng bạc cao 30 centimet với hàng chữ: "Kính tặng Ðức Giáo Hoàng Biển Ðức 16, vị Mục Tử tìm cách hướng dẫn chúng tôi đến cánh đồng phúc lành và an bình. Với tất cả lòng quí mến. Shimos Paris, Tổng thống Israel".

Ðức Thánh Cha đã tặng Tổng thống Israel một mềđay bằng đồng đường kính 14 centimét đặt trong một khung đường kính 30 centimet. Ðó là một bản sao mềđai được Ðức Giáo Hoàng Alesssandro VII hồi năm 1657 bên trong viên đá đầu tiên của cây cột phía bắc của Ðền thờ thánh Phêrô. Trên mềđai có khắc sơ đầu đầu tiên của Quảng trường thánh Phêrô do kiến trúc sư Bernini họa.

Cũng từ ngày 2 tháng 9 năm 2010, Ðức Thánh Cha đã mở lại các buổi tiếp kiến, và ngài bắt đầu tiếp các Giám Mục Brazil thuộc miền Ðông Bắc III, đứng đầu là Ðức Hồng Y Geraldo Majella Agnello, Tổng Giám Mục giáo phận São Salvador da Bahia. (SD 2-9-2010).

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page